Chính phủ Mỹ lên án vụ IS hành quyết 21 công dân Ai Cập ở Libya

Nhà Trắng đã lên án vụ các phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết 21 công dân Ai Cập ở Libya là "đê tiện và hèn hạ."
Chính phủ Mỹ lên án vụ IS hành quyết 21 công dân Ai Cập ở Libya ảnh 1Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Libya đã tung một đoạn video trên mạng Internet quay cảnh hành quyết 21 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Nhà Trắng ngày 15/2 đã lên án vụ các phiến quân có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết 21 công dân Ai Cập ở Libya là "đê tiện và hèn hạ," đồng thời hối thúc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Libya.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: "Vụ vô cớ giết hại người vô tội này là hành động mới nhất trong nhiều hành động xấu xa mà các phần tử khủng bố có quan hệ với nhóm IS thực hiện nhằm vào người dân ở khu vực này, kể cả các vụ sát hại hàng chục binh lính Ai Cập ở Sinai - vụ việc chỉ càng khiến cộng động quốc tế thắt chặt đoàn kết chống IS."

Ông Earnest cho rằng "hành động tàn ác này một lần nữa nêu bật thực tế phải cần gấp một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Libya, bởi tình trạng bạo lực này nếu kéo dài chỉ có lợi cho các nhóm khủng bố, trong đó có IS"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục