Chính phủ thẳng thắn với những yếu kém kinh tế

Gặp báo giới sau phiên họp thường kỳ đầu tiên, Chính phủ nhiệm kỳ mới cho biết đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém của nền kinh tế.

Chiều nay (1/9), ngay sau khi Chính phủ kết thúc 3 ngày họp thường kỳ tháng 8 từ30/8-1/9, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2011. Ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủ chủ trì cuộc họp báo.

Tham dự còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Thống đốc Ngân hàng Nhànước Nguyễn Văn Bình trả lời các vấn đề mà báo giới quan tâm.

Đây là họp báo Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII.

Không “cào bằng” trong cắt giảm đầu tư công

Thông báo về kết quả phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2011, Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam cho biết, tại phiên họp này, Chínhphủ dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu nămvà thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, đặc biệt là việc thực hiệnnghiêm túc Nghị quyết 11/NQ-CP về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảođảm an sinh xã hội.

Theo đó, 8 tháng đầu năm 2011, một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế-xã hội được bảo đảmnhư thu ngân sách nhà nước đạt khá với 450.690 tỷ đồng, bằng 62,1% dự toán;chi đầu tư phát triển lũy kế từ đầu năm đến 15/8, ước đạt 95.887 tỷ đồng, bằng63,1% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu tiếp tục có tín hiệu đáng mừng, tínhchung 8 tháng ước đạt trên 60,8 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và gấphơn 3 lần chỉ tiêu kế hoạch mà Quốc hội đề ra; mức tăng chỉ số giá tiêu dùngthấp nhất kể từ đầu năm đến nay và đạt dưới 1%...

Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã thẳngthắn nhìn nhận những vấn đề yếu kém của nền kinh tế, nhất là vấn đề giá cả, lạmphát, nợ công, giá vàng và giao cho các bộ ngành bàn sâu về vấn đề lạm phát ngaytrong tháng 9 tới đây.

Năm nay, cố gắng giữ lạm phát khoảng 18%, sang năm nỗ lực kéo giảm tỷ lệ lạmphát xuống còn một con số.

Tăng trưởng GDP 8 tháng đạt 5,57%, phấn đấu từ nay đến cuối năm đạt 6% làm nềntảng để phấn đấu cho năm 2012 là 6,5%.

Điều đáng mừng và được nhân dân đánh giá cao là trong khó khăn của nền kinh tếnhiều chính sách về an sinh xã hội vẫn được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội, anninh quốc phòng tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Liên quan đến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, Chính phủ quyết tâm bám sátcác chỉ tiêu mà Đại hội Đảng đề ra ở mức cao nhất.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tập trung thảo luận về Quy chế làm việc của Chínhphủ, sự phối hợp giữa các bộ ngành, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến xử lývăn bản, giấy tờ của các bộ ngành.

Đối với đầu tư công theo Nghị quyết 11, Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đâykhông phải là cắt giảm vốn đầu tư mà sắp xếp lại nguồn vốn đầu tư sao cho thậthiệu quả và cần thiết, không phải là “cào bằng” cắt hết. Về chính sách tiền tệ,kiên quyết giữ tốc độ tăng trưởng tín dụng không quá 20%, tổng phương tiện thanhtoán không quá 16%. Quản lý chặt chẽ thị trường vàng và ngoại tệ. Đẩy nhanh tốcđộ giảm nghèo theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Một trong những vấn đề được Thủ tướng và các thành viên Chính phủ quan tâm làkiểm soát chặt chẽ tình trạng khai thác khoáng sản đang gây nhiều bức xúc trongnhân dân. Chính phủ cho rằng cần tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản để đánhgiá, chấn chỉnh lại hoạt động này.

Đề xuất phương án huy động vàng trong dân

Trả lời báo giới về những vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua nhưgiá vàng tăng đột biến và hiện tượng đầu cơ, làm giá vàng, Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho hay, trước biến động của tình hình giávàng những ngày qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có điều hành linh hoạt, kịpthời và báo cáo Thủ tướng về những giải pháp quản lý thị trường vàng.

Theo đó, ngay trong cơn sốt giá vàng, Ngân hàng Nhà nước đã cho nhập vàng để ổnđịnh thị trường và hạn chế đầu cơ, làm giá.

Đồng thời, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, trong cơn sốt giá vàng vừaqua có hiện tượng đầu cơ, làm giá. “Cứ khi nào giá vàng trong nước cao hơn giáthế giới khoảng 400.000đ/lượng là cơ hiện tượng đầu cơ, làm giá”, Thống đốc nói.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đang xây dựng Nghị định về quản lý, sảnxuất, kinh doanh vàng để ổn định thị trường và đề xuất Chính phủ phương án huyđộng vàng trong dân, như vậy người dân yên tâm khi gửi vàng và Nhà nước cũng ổnđịnh thị trường.

Đối với dấu hiệu giảm lãi suất, Thống đốc Bình cho rằng, đây là đòi hỏi thiếtthực của bản thân nội tại của nền kinh tế và của các ngân hàng.

Tại cuộc họp báo này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết những giảipháp về tài chính – ngân sách trong 4 tháng còn lại để thực hiện mục tiêu kiềmchế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết11/NQ-CP.

Hòa nhịp tài chính và tiền tệ

Theo đó, Bộ trưởng Vương Đình Huệ nêu lên 6 giải pháp chính như tăng cường côngtác quản lý thu, chống thất thu thuế nhất là các khoản thu liên quan đến đấtđai, bất động sản, tài nguyên khoáng sản, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhậpdoanh nghiệp đầu tư nước ngoài, phấn đấu tăng thu ít nhất 7-8% dự toán Quốc hộiquyết định.

Giám sát chặt chẽ việc cắt giảm các khoản đầu tư công, kiên quyết thu hồi cáckhoản đầu tư tại các dự án vi phạm; ưu tiên các khoản tăng thu để trả nợ và giảmbớt chi ngân sách, phấn đấu mức bội chi ngân sách năm 2011 ở mức 4,9% (trong khichỉ tiêu Quốc hội giao là 5,3%).

Kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát với việc sử dụng đồng bộchức năng của Bộ Tài chính, phối hợp với Bộ Công Thương các cấp chính quyền địaphương kiểm tra việc chấp hành giá cả; cập nhật và theo dõi thường xuyên diễnbiến giá cả thị trường trong nước và thế giới.

Bộ Tài chính tích cực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh,khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; thực hiện các chính sách bảo đảm ansinh xã hội qua việc chi trả kịp thời kinh phí, trợ cấp cho người nghèo, khókhăn và dành một phần vượt thu cho các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Đề cao tinh thần trách nhiệm công chức, công vụ, người đứng đầu các cơ quan, đơnvị trong Bộ. “Đặc biệt nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả phối hợp giữa các đơnvị trong ngành và việc phối hợp chặt chẽ đồng bộ, thường xuyên với chính sáchtiền tệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký triển khaihiệu quả quy chế phối hợp giữa hai ngành”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho hay.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quanthông tin báo chí để thông tin kịp thời, đầy đủ, xác thực về chỉ đạo, điều hànhcủa Chính phủ.

Về việc Chính phủ bảo lãnh cho một số dự án xi măng, Bộ trưởng Vương Đình Huệnêu rõ, đây là nhóm dự án đặc biệt nên Chính phủ bảo lãnh, trường hợp các doanhnghiêp chưa trả được, Chính phủ sẽ ứng trước để trả nợ. Hiện tại chưa có doanhnghiệp nào vượt quá mức 3 kỳ mà chưa trả được nợ.

Mặt khác, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ rà soát lại quy hoạch phát triểnngành xi măng và tạm ngừng bảo lãnh cho các dự án ximăng.

Đối với truy thu thuế nợ của Honda và một số doanh nghiệp khác đối với việc nhậpkhẩu các linh kiện ôtô mà dư luận đang quan tâm, Bộ trưởng Vương Đình Huệ chobiết một số linh kiện của các doanh nghiệp không đáp ứng mức độ rời rạc của linhkiện theo quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa và cácvăn bản khác.

Bộ Tài chính đã thành lập tổ liên ngành xử lý vấn đề này và đề xuất những giảipháp giải quyết. Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào bị truy thu thuế cả./.

(Theo Chinhphu.vn)

Tin cùng chuyên mục