Vấn đề chính phủ thiểu số trở thành chủ đề nóng sau khi Phó Thủ tướng Wissanu Krea-Ngam tuần trước nói rằng cuộc bầu cử có thể dẫn đến một chính phủ không nắm nhiều ghế nhất tại Hạ viện.
“Cuộc chơi” của chính phủ thiểu số có thể kết thúc bằng một cuộc tổng tuyển cử, có nghĩa là khả năng Canada phải tiến hành tổng tuyển cử sớm có thể sẽ được tính bằng tháng, chứ không phải bằng năm.
Thủ tướng Justin Trudeau đã đẩy lùi được kịch bản đưa Canada vào một cuộc tổng tuyển cử sớm, trong bối cảnh nước này đang trong làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch COVID-19.
Iiên minh cánh hữu cầm quyền ở Ba Lan đã đạt được thỏa thuận mới, chấm dứt nhiều tuần căng thẳng nội bộ về cuộc cải tổ nội các và một dự luật về quyền của động vật gây tranh cãi.
Cựu tham mưu trưởng quân đội Israel (IDF) Benny Gantz dự kiến sẽ gặp Tổng thống Reuven Rivlin để cập nhật tiến trình triển khai việc thành lập chính phủ trước khi đến hạn chót vào ngày 20/11 tới.
Lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội của Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo sẽ thành lập chính phủ thiểu số sau khi đạt được thỏa thuận với 3 đảng cánh tả và trung tả
Tây Ban Nha sẽ chi 7,3 tỷ euro (8,2 tỷ USD) trong 10 năm để đóng 5 tàu khu trục mới, phát triển và chế tạo 348 xe chở quân bọc thép, nâng cấp công nghệ mới nhất cho 69 tiêm kích Eurofighter Typhoon.
Đảng Nhân dân (PP) của tân Thủ tướng Rajoy dự kiến sẽ thành lập một chính phủ thiểu số sau khi giành được sự ủng hộ từ đảng Ciudadanos nhỏ hơn và sự hậu thuẫn ngầm từ nhiều nghị sỹ đảng Xã hội.
Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xã hội đối lập chính về việc hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu mới được thành lập ở nước này.
Nhà lãnh đạo liên minh trung hữu ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã công bố chính phủ thiểu số của ông sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.
Canada đang đứng trước nguy cơ đối mặt với những bất ổn chính trị nếu không đảng nào giành được đa số quá bán tại Hạ viện 338 ghế sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 19/10 tới.