Thủ tướng Thụy Điển thành lập chính phủ thiểu số

Thủ tướng Thụy Điển ngày 5/10 đã thành lập chính phủ thiểu số, sau khi Liên minh trung hữu của ông mất quyền kiểm soát Quốc hội.
Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt ngày 5/10 đã thành lập chính phủ thiểu số, sau khi Liên minh trung hữu của ông mất quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Chín vừa qua.

Liên minh trung hữu gồm đảng Liên minh ôn hòa, đảng Nhân dân tự do, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Trung tâm.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Reinfeldt cho biết chính phủ thiểu số của ông sẽ tìm kiếm các giải pháp dựa trên nguyên tắc đồng thuận và không chuyên quyền. Do đó, sẽ là tự nhiên nếu chính phủ tiến hành các cuộc thảo luận thường kỳ với đảng Xanh và cả đảng Dân chủ Xã hội.

Ông cam kết "sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm và phúc lợi, đặt nền tảng cho một xã hội công bằng, nơi mọi người có thể cảm nhận được sự an toàn và hiện thực hóa các tham vọng."

Nội các mới của Thủ tướng Reinfeldt gồm có 24 thành viên, trong đó có 7 bộ trưởng được bổ nhiệm mới. Ông Jan Bjorklund, Chủ tịch đảng Tự do, giữ chức Phó Thủ tướng phụ trách giáo dục.

Ông Carl Bildts tiếp tục đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng và ông Anders Borg giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong nội các mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục