Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đãhọp với Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik và tỉnh trưởng tỉnh Sindh miền Nam, ôngQaim ali Shah tại thành phố Karachi, để thảo luận các biện pháp giúp tránh khảnăng trở thành chính phủ thiểu số.
Trước đó, ngày 27/12, MQM thông báo rút Bộtrưởng liên bang phụ trách cảng biển và vận tải biển Babar Ghauri và Bộ trưởngliên bang phụ trách người Pakistan hải ngoại Farooq Sattar thuộc đảng này rakhỏi nội các liên bang do những bất đồng giữa MQM và đảng Nhân dân Pakistan(PPP) cầm quyền.
MQM cho rằng chính phủ đã không ngăn chặn được nạn tham nhũngvà kiểm soát lạm phát.
Một nhà lãnh đạo của PPP cho biết Bộ trưởng Nội vụ Malikcó các cuộc tiếp xúc với ban lãnh đạo MQM để giải quyết những bất đồng.
Cùng ngày28/12, lãnh đạo đảng Hồi giáo Jamiat-e-Ulema-e-Islam (JUIF), ông Maulana FazlurRehman khẳng định không có cơ hội nào để đảng này tái nhập liên minh cầm quyền,đồng thời đề nghị Thủ tướng Yousuf Raza Gilani từ chức và PPP bầu thủ tướng mới.
JUIF đã rút khỏi liên minh cầm quyền ngày 14/12 sau khi một trong ba bộ trưởngcủa đảng này bị Thủ tướng Gilani cách chức do khẩu chiến với Bộ trưởng các vấnđề tôn giáo Hamid Saeed Kazmi - một thành viên PPP cũng đã bị cách chức.
Theo cácnhà phân tích chính trị, những động thái trên đang làm dấy lên quan ngại vềtương lai của chính phủ liên hiệp tại Pakistan.
Sự ủng hộ của MQM, đại điện chocho cộng đồng nói tiếng Urdu chiếm đa số tại Karachi - thành phố lớn nhấtPakistan - rất quan trọng.
MQM hiện giữ 25 ghế tại quốc hội gồm 342 ghế. Nếukhông còn đảng này, liên minh cầm quyền sẽ chỉ còn 156 ghế, thiếu 16 ghế đểchiếm đa số và chính phủ sẽ sụp đổ nếu MQM đứng về phía phe đối lập./.