Thủ tướng Australia cam kết lập chính phủ hiệu quả

Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết Công đảng đã chuẩn bị lập một chính phủ ổn định và hoạt động hiệu quả trong ba năm tới.
Ngày 7/9, Thủ tướng Australia Julia Gillard đã xác nhận việc Công đảng giànhthắng lợi tại Quốc hội sau khi nhận được sự ủng hộ quan trọng của hai nghị sỹ độc lập để nắm 76 ghế tại Hạ viện Australia gồm 150 ghế để đứng ra thành lậpchính phủ thiểu số.

Phát biểu với báo giới tại Canberra, bà Gillard cho biết Công đảng đã chuẩn bịthành lập một chính phủ ổn định và hoạt động hiệu quả trong ba năm tới. Bà nêurõ mục đích duy nhất của chính phủ của Công đảng là phụng sự nhân dân Australia.

Thủ tướng Gillard đồng thời khẳng định Công đảng sẽ áp dụng các chuẩn mực caohơn về sự minh bạch và cải cách trong quá trình thành lập chính phủ.

Bà Gillard cũng dự kiến gặp Toàn quyền Quen Bryce chiều nay (7/9) và trao cácvăn bản chứng tỏ Công đảng đã giành được 76 ghế để thành lập chính phủ.

Chiều 7/9, thủ lĩnh Liên minh đối lập, ông Tony Abbott cũng tổ chức họp báo tạiCanberra, trong đó ông thất vọng trước quyết định ủng hộ Công đảng của hai nghịsỹ độc lập. Tuy nhiên, ông vẫn chúc mừng bà Gillard và Công đảng.

Cùng ngày, nghị sỹ Bob Brown, lãnh tụ Đảng Xanh, cũng hoan nghênh Công đảnggiành thắng lợi trong việc thành lập chính phủ thiểu số. Ông khẳng định cam kếtcủa đảng Xanh hợp tác với chính phủ mới trong ba năm tới.

Để đổi lấy sự ủng hộ của hai nghị sỹ độc lập, Công đảng đã cam kết đầu tư 9,9 tỷAUD (tương đương 9,08 tỷ USD) cho các vùng miền của Australia, tập trung vàolĩnh vực y tế và giáo dục. Ngoài ra, chính phủ sẽ thành lập quỹ y tế và bệnhviện trị giá 1,8 tỷ AUD (khoảng 1,65 tỷ USD) dành riêng cho các vùng sâu vùngxa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.