Chính quyền Nam Sudan cấm toàn bộ lao động nước ngoài

Các tổ chức phi chính phủ, công ty tư nhân, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, dầu khí, khách sạn... tại Nam Sudan đều phải cho tất cả nhân viên nước ngoài ngừng công tác từ 15/10.
Chính quyền Nam Sudan cấm toàn bộ lao động nước ngoài ảnh 1Người dân Nam Sudan nhận hỗ trợ lương thực từ nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc tại Juba. (Nguồn: voanews.com)

Chính quyền Nam Sudan ngày 16/9 ra tuyên bố cấm toàn bộ lao động người nước ngoài, trong đó có cả nhân viên cứu trợ, đồng thời chỉ thị thay thế họ bằng những lao động địa phương.

Hiện nước này chưa giải thích về lý do đưa ra lệnh cấm trên.

Theo tuyên bố của chính phủ được một số tờ báo đăng tải, toàn bộ các tổ chức phi chính phủ, công ty tư nhân, ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty viễn thông, công ty dầu khí, khách sạn và nhà nghỉ đang hoạt động ở Nam Sudan đều đã nhận được thông báo phải cho tất cả các nhân viên nước ngoài ngừng công tác từ ngày 15/10.

Chỉ thị cũng nêu rõ các tổ chức và công ty phải thông báo với cơ quan chức năng về các vị trí còn trống để tìm "công dân Nam Sudan" thay thế.

Nam Sudan đưa ra quyết định trên trong bối cảnh đang đứng bên bờ vực của nạn đói và phải phụ thuộc nặng nề vào sự hỗ trợ nhân đạo quốc tế cho hơn 1 triệu người phải sơ tán do cuộc nội chiến suốt chín tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cali Club mô hình kết hợp giữa công nghệ, vận động và giải trí tương tác đang mở ra một hướng tiếp cận mới dành cho thế hệ trẻ và các gia đình tại Việt Nam.

K-Sportainment: Khi công nghệ và văn hóa Hàn Quốc trở thành cầu nối đưa trẻ em đến với vận động thể thao

Mô hình “K-Sportainment” – kết hợp giữa làn sóng K‑culture của Hàn Quốc, thể thao và giải trí số – đang nổi lên như một hướng đi đáng chú ý. Từ góc độ ứng phó với tình trạng trẻ em lệ thuộc màn hình điện thoại và lười vận động, đây là một mô hình có tiềm năng lớn.

(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga-Saudi Arabia

Miễn thị thực sẽ góp phần thúc đẩy du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai nước, trong bối cảnh Moskva và Riyadh đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 7 tỷ USD vào năm 2030.