Chính thức khởi động dự án "Các trường đại học Nga"

Dự án "Các trường đại học Nga" là một trong hoạt động thực hiện thỏa thuận quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước Việt-Nga.
Chính thức khởi động dự án "Các trường đại học Nga" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: IIE)

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Trung tâm văn hóa Nga tại Việt Nam đã tổ chức họp báo khởi động dự án "Các trường đại học Nga" với sự tham dự của Ban giám hiệu các trường đại học nổi tiếng của Liên bang Nga.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện thỏa thuận về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện do lãnh đạo cấp cao hai nước đã ký.

Trợ lý Giám đốc Trung tâm văn hóa Nga tại Việt Nam Natalia Yurievna cho biết Cơ quan hợp tác Liên bang Nga với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, bắt đầu thực hiện tại Việt Nam một số dự án giáo dục lâu dài "Các trường đại học Nga."

Dự kiến, nhiều hoạt động hướng tới việc thiết lập và phát triển mối quan hệ trực tiếp giữa các trường đại học sẽ được tổ chức, thu hút những công dân trẻ Việt Nam du học tại Nga, duy trì mối quan hệ với những người tốt nghiệp các trường đại học và phổ thông ở Nga.

Tới Việt Nam lần này có đại diện nhiều trường đại học nổi tiếng của Nga như Đại học kiến trúc-xây dựng quốc gia Tomsk; Đại học Nghiên cứu Bách khoa Quốc gia Tomsk; Đại học Nghiên cứu Quốc gia kỹ thuật điện tử Moscow "MIET"; Đại học Quốc gia Thái Bình Dương...

Đại diện các trường đại học Nga sẽ gặp gỡ đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, các trường đại học chuyên ngành, các trường phổ thông...

Các bên cũng sẽ trao đổi về khả năng tổ chức thực hiện những hoạt động như triển khai các công trình khoa học nghiên cứu chung; tổ chức các hội thảo, hội nghị giữa những trường đại học Nga và Việt Nam; trao đổi sinh viên, giao lưu văn hóa...

Đây cũng là dịp để nhân dân hai nước hiểu thêm về lịch sử, truyền thống và văn hóa của mỗi nước.

Giai đoạn hai của dự án "Các trường đại học Nga" dự kiến được triển khai vào cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục