Chính thức ra mắt Hội Truyền thông số Việt Nam

Hội Truyền thông số Việt Nam chính thức ra mắt, sau hơn một năm thành lập tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Truyền thông số Việt Nam.
Ngày 20/4, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam chính thức được ra mắt, sau hơn một năm thành lập tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Truyền thông số Việt Nam (2/3/2011).

Tại lễ ra mắt, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam chia sẻ kể từ Đại hội thành lập đến lễ ra mắt là khoảng thời gian không nhanh do những điều kiện tổ chức, chuẩn bị khó khăn với cơ sở ban đầu là không trụ sở, không người giúp việc và không có kinh phí.

Song với sự nỗ lực, Hội đã chính thức ra mắt với bản điều lệ hoạt động chi tiết, kế hoạch, chương trình hoạt động được phác thảo cụ thể theo lộ trình.

Về định hướng hoạt động, ông Lê Doãn Hợp cho biết Hội truyền thông số Việt Nam sẽ tham gia công tác đào tạo về công nghệ truyền thông số cho các hội viên và các đối tượng khác; xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển công nghệ truyền thông số phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội cũng sẽ tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ truyền thông số, tham gia các hội công nghệ truyền thông số trong khu vực và quốc tế, đồng thời tư vấn, phản biện về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực truyền thông số theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngay trong thời gian tới, Hội sẽ tổ chức hai hội nghị lớn là hội nghị các doanh nghiệp truyền thông số Việt Nam và hội thảo truyền thông số Việt Nam: thực trạng và phát triển.

Nhiều dự án, chương trình cũng sẽ được xúc tiến như xin thủ tục cấp phép để xuất bản đầu báo của Hội, dự án số hóa sách giáo khoa; kiến nghị tổ chức trực tuyến các kỳ chất vấn của Quốc hội trên mạng internet...

Hội Truyền thông số Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số nhằm góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển hoạt động truyền thông số bằng dữ liệu điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo kịp sự phát triển khoa học, kỹ thuật của thế giới, cũng như đáp ứng nhu cầu truyền thông số ngày càng cao của người dân Việt Nam./.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục