Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Đồng Nai đã ghi nhận 10 ổ dịch bệnh dại, trong đó tại huyện Long Thành ghi nhận 2 trường hợp tử vong sau khi bị chó mắc bệnh dại cắn.
Từ 10 giờ sáng đến hơn 14 giờ chiều 5/4, trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu có một con chó chạy rông, không rõ chủ, có biểu hiện bất thường đã cắn 5 người dân.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp chó nghi dại cắn người với 79 người bị chó cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Ngày 4/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do chó dại cắn là bà N.T.S., 69 tuổi, ngụ ấp Phú Quý 2, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Khoảng đầu tháng 12/2022, bệnh nhân bị chó nuôi tại nhà cắn ở ngón tay (chó không tiêm vaccine phòng dại). Ngày 9/3/2023, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi.
Các điều tra cho thấy con chó lai Husky - con chó đầu tiên có dấu hiệu của bệnh vào ngày 19/10 và chết vào ngày 25/10 - có thể đã được nhập khẩu bất hợp pháp từ Maroc, nơi bệnh dại đang lưu hành.
Không bao giờ trêu chọc chó, nếu bị chó tấn công, hãy cố gắng tống về phía mõm nó những gì bạn có như áo khoác, quyển sách, xe đạp... hay bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản nó tiếp xúc trực tiếp với mình.
Ngày 6/4, các lực lượng chức năng huyện Kim Động (Hưng Yên) đã tổ chức thu giữ đàn chó của gia đình bà Lê Thị An, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng và bàn giao về cơ quan công an.