Yên Bái: 3 người tử vong trong 1 tuần vì chó dại cắn

Từ tháng 3 đến nay, huyện Mù Cang Chải có 124 bệnh nhân bị phơi nhiễm dại, trong tuần gần đây, huyện có 3 người chết do chó dại cắn.
Từ 28/6 đến 4/7, chỉ tính riêng ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có ba người tửvong do bị chó dại cắn.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng huyệnMù Cang Chải, từ tháng 3/2012 đến nay, toàn huyện đã có 124 bệnh nhânbị phơi nhiễm dại, trong đó 63 trường hợp đã và đang tiêm vắcxin phòngdại.

Trường hợp tử vong gần đây nhất là cháu Lý Thị Sênh, 3 tuổi, bịchó cắn ngày 17/6 và tử vong ngày 4/7, do không đi tiêmphòng ngay sau đó.

Mù Cang Chải là huyện vùng cao củaYên Bái có khí hậu ôn hòa, nhiều năm nay không ghi nhận trường hợp nàotử vong do bệnh dại. Việc xuất hiện bệnh dại trên địa bàn huyện là dấuhiệu bất thường của mầm bệnh này.

Trung tâm Y tế dựphòng tỉnh Yên Bái cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 9trường hợp tử vong do bị chó dại cắn. Đáng lưu ý là, chỉ trong tháng Sáuđến nay, đã có 5 trường hợp bị tử vong, trong đó có 2 nạn nhân ở xãVĩnh Kiên (huyện Yên Bình) và 3 nạn nhân ở huyện Mù Cang Chải.

Tính từđầu năm đến nay, đơn vị này đã tiêm vắcxin phòng dại cho gần 800bệnh nhân và hiện có 148 bệnh nhân đang được tiêm phòng, điều trị.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Báikhẳng định hiện tình hình bệnh dại trên địa bàn tỉnh rất khó kiểmsoát, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố đều đã xuất hiện bệnh dịchnày.

Do tỷ lệ chó, mèo được tiêm phòng bệnh dại của toàn tỉnh quá thấpvà ý thức của đa số người dân còn thờ ơ, chủ quan nên dịch bệnh nàyngày càng diễn biến phức tạp. Tỷ lệ người bị chó, mèo dại cắn sẽ còntăng.

Bà Vân cũng khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn, nạn nhân nên đến sớmcác cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng càng sớm càng tốt, tránh đểbị phát hiện muộn dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra./.

Trung Kiên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục