Giai đoạn 2025-2030, các địa phương trong khu vực đưa ra nhiều định hướng phát triển, hướng đến hình thành những trung tâm du lịch chất lượng cao, mang tầm quốc tế.
Nhiều du khách phản ánh tình hình an ninh trật tự quanh khu vực chợ đêm Sơn Trà bất ổn, nhiều hàng rong, buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, “bao vây” du khách tới tham quan chợ.
Các chuyên gia, nhà quản lý cho rằng cần nhiều giải pháp đặc thù để tiếp tục có thêm sản phẩm, dịch vụ thuộc kinh tế đêm thực sự đặc sắc, hài hòa lợi ích, thúc đẩy phát triển du lịch.
Du khách không chỉ được khám phá những phong tục độc đáo trong tình yêu đôi lứa nơi vùng cao mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa của người dân nơi đây.
Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam với mục tiêu khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm.
Không giống các tuyến phố thương mại thông thường, mô hình chợ đêm giải trí VuiFest Ha Long là điểm đến để vui say mê với hàng loạt hoạt động giải trí về đêm sôi động.
Việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trong đó có kinh tế đêm không chỉ giúp tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn giúp Luang Prabang ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt du khách.
Tuyến phố đi bộ sử dụng toàn bộ khu vực Quảng trường Thống Nhất và 1/2 đường Bạch Đằng, cầu Hồng Quang, toàn bộ đường Chương Dương đoạn tử cầu Hồng Quang đến Bùi Thị Xuân và 1/2 đường Bùi Thị Xuân.
Dự án có quy mô xây dựng trên khoảng 120.836m2 đất với khoảng 50% là đất ở, còn lại là đất dành cho thương mại dịch vụ, đất giao thông, bãi đỗ xe, đất trồng cây xanh, mặt nước.
Mặc dù là nửa đêm nhưng không khí mua bán tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) vẫn rất tấp nập. Những ngày kề cận lễ 20/10 nên người nhiều người cũng đi mua hoa sớm cho dịp này.
Kinh tế ban đêm sẽ được tập trung đẩy mạnh nhằm nâng cao thu nhập và đời sống của người dân địa phương; hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực với bảo tồn các giá trị văn hóa...
Tối 18/3, các khu vực đi bộ, chợ đêm tại quận Hoàn Kiếm được phép hoạt động trở lại. Không khí được ghi nhận là khá đông đúc, người dân phần lớn tuân thủ các quy tắc về phòng chống dịch COVID-19.
Các đối tượng đã thực hiện trót lọt 9 vụ móc túi trong tối 30/4, trộm được 9 điện thoại di động của khách du lịch tại khu vực chợ đêm Đà Lạt và thực hiện 3 vụ trong hơn 1 giờ đồng hồ tối 1/5.
Nhiều người nói vui: "Nếu chưa đi chợ đêm Pleiku, thì coi như chưa đến Gia Lai." Với nhiều món ăn hấp dẫn cùng mức giá "mềm" đây là một địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi tới phố núi.
Từ khi triển khai các hoạt động du lịch đêm, trong đó có việc thí điểm mở cửa các quán bar, nhà hàng đến 2 giờ sáng, lượng khách du lịch quốc tế đến lưu trú tại quận Hoàn Kiếm tăng nhanh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động các rạp chiếu phim, quán bar, tiệm game, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu...
Bên cạnh những phiên chợ vùng cao đã có từ thời xa xưa, những phiên chợ vừa mới mở cũng vẫn là điểm đến hấp dẫn với du khách muốn khám phá bản sắc văn hóa, những phong tục truyền thống của đồng bào vù
Phiên chợ đêm được bố trí quanh Cầu ngói Thanh Toàn với nhiều hoạt động hấp dẫn như chợ ẩm thực và hội bài chòi; các trò chơi dân gian; trưng bày dành cho khách tham quan...