Cho phép khai thác mỏ sỏi đỏ trên đảo Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang vừa cho phép khai thác 7 mỏ đất sỏi đỏ trên huyện đảo Phú Quốc, phục vụ xây dựng các công trình giao thông.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa thống nhất với các ngành có liên quan cho phép khai thác 7 mỏ đất sỏi đỏ trên huyện đảo Phú Quốc, phục vụ xây dựng các công trình giao thông.

Các mỏ sỏi đỏ nằm rải rác khắp trên huyện đảo thuộc các xã Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn, thị trấn An Thới, thị trấn Dương Đông có trữ lượng khoảng 2,7 triệu m3, tạm đáp ứng gần đủ cho các dự án xây dựng phát triển mạng lưới giao thông đường bộ trên huyện đảo.

Trước mắt, Sở xây dựng tỉnh Kiên Giang kiến nghị cho phép khai thác 3 mỏ ở những vị trí thuận lợi đã có chủ trương cho phép là chân núi Vu Hương, diện tích 16.450m2, chân núi Rađa 50.000m2 và một phần đồi 58 An Thới, diện tích 20.000 m2.

Đối với 5 điểm mỏ còn lại nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Phú Quốc, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc xem xét điều chỉnh ranh đất rừng quốc gia chuyển đổi thành đất khai thác khoáng sản để lập thủ tục thăm dò khai thác theo đúng luật khoáng sản.

Theo ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc kiêm Trưởng Ban quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, hiện vật liệu cho nhu cầu xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông bộ trên đảo, rất bức xúc.

Chỉ riêng trục đường chính dài 12km nối thị trấn Dương Đông với xã Cửa Cạn với vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng đã xây dựng hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa xong, vì thiếu sỏi đỏ làm nền hạ. Một số tuyến đường khác cũng đang ách tắc xây dựng vì khan hiếm sỏi đỏ nâng nền đường...

Do vậy, được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác các mỏ sỏi đỏ ngay trên huyện đảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh các dự án giao thông trên toàn huyện đảo.

Huyện Phú Quốc phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ việc khai thác các mỏ sỏi phục vụ nhu cầu xây dựng giao thông và xử lý khai thác tốt các vị trí các mỏ đất sỏi sau khai thác đúng theo qui hoạch phát triển đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục