G20 tái khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương
Tổng thống nước chủ nhà khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.
Tổng thống nước chủ nhà khẳng định Tuyên bố của các nhà lãnh đạo G20 thể hiện "cam kết liên tục đối với hợp tác đa phương," bất chấp sự vắng mặt của Mỹ - lần đầu tiên trong lịch sử diễn đàn này.
Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg đánh dấu bước tiến của chủ nghĩa đa phương, kêu gọi hòa bình và bảo vệ nguồn tài nguyên toàn cầu.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc trả lời phỏng vấn của TTXVN về ý nghĩa của chuyến công tác tại Đại hội đồng LHQ Khóa 80 của Chủ tịch nước Lương Cường.
Theo nhà phân tích Collins Chong Yew Keat, sự tham gia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-46 nhấn mạnh cam kết của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của ASEAN.
Việt Nam cam kết tăng cường đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, tập trung bảo vệ cộng đồng sở tại, hỗ trợ giải quyết xung đột và phát huy sáng kiến hòa bình quốc tế.
Tâm điểm của UNGA-80 sẽ là Tuần lễ Cấp cao diễn ra từ 22-30/9 với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và quan chức cấp cao của tất cả 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Kết quả chuyến công tác dự SCO 2025 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện một Việt Nam luôn mở rộng vòng tay, sẵn sàng cùng các nước, tổ chức quốc tế xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 là dịp để Việt Nam đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho các hoạt động chung của IPU và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác IPU - Liên hợp quốc.
Từ ngày 29-31/7, Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 6 diễn ra tại Trụ sở LHQ ở Geneva (Thụy Sĩ), tập trung thảo luận hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
EU và Trung Quốc đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực với quy mô, chiều sâu ngày càng mở rộng, trở thành đối tác hợp tác và thương mại quan trọng, góp phần vào sự thịnh vượng kinh tế của mỗi bên.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt hoan nghênh nỗ lực nhằm cải tổ Liên hợp quốc, chia sẻ việc triển khai thành công sáng kiến “Một Liên hợp quốc” tại Việt Nam, kinh nghiệm hữu ích cho tiến trình cải tổ hiện nay.
Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ sau 30 năm gia nhập ASEAN, đóng vai trò trung tâm và thúc đẩy liên kết khu vực hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2045.
Chủ tịch Đại hội đồng Philemon Yang hoan nghênh những thành tựu phát triển và đối ngoại, cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại Liên hợp quốc.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh các quốc gia phải “cùng đoàn kết, hành xử có trách nhiệm, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh các sáng kiến, đề xuất của Việt Nam thời gian qua nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước thành viên do có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Là Chủ tịch ASEAN 2025, Malaysia sẽ tích cực vận động để ASEAN và BRICS tham gia sâu hơn nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực, hướng tới nền kinh tế toàn cầu công bằng và bền vững hơn.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức toàn cầu.
Kể từ khi nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện, thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc tăng vọt, củng cố vị thế đối tác thương mại lớn nhất của nhau.
Trong bài bình luận đăng trên trang “Project Syndicate”, Thủ tướng Malaysia cho biết sự xói mòn trong chủ nghĩa đa phương và sự mất lòng tin không nên được chấp nhận là chuẩn mực mới.
Tổng thống Nam Phi nhấn mạnh G20 phải tiếp tục ủng hộ các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột, và điều quan trọng cần ghi nhớ rằng hợp tác là sức mạnh lớn nhất.