Chủ nợ lớn nhất vụ “vỡ nợ kim cương” đòi minh oan

Bất bình khi từ chủ nợ bỗng nhiên bị vu oan thành nạn nhân chính, bà Châu Thị Mỹ Linh đã gửi đơn tố cáo chủ mưu vụ lừa đảo 500 tỷ đồng.
Cuối tháng 4, vụ việc bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh dùng chiêu bài kinh doanh kim cương để vay 500 tỷ đồng của nhiều người và mất khả năng chi trả được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng đã tạo ra “cú sốc” trong dư luận người dân địa phương.
 
Ngày 6/5, bà Châu Thị Mỹ Linh, ngụ tại khu phố 5 phường Tân Thới Nhất, quận 12, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng cùng các cơ quan thông tấn báo chí tố cáo hành vi lừa đảo và vu oan do bà Hoa thực hiện, kèm theo nhiều chứng từ chứng minh mình là một nạn nhân lớn nhất trong vụ lừa.

Cụ thể, theo những hồ sơ bà Linh gửi kèm theo trong đơn thì bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, sinh năm 1968, ngụ tại số 355/51 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, đã lợi dụng niềm tin để lừa vay của gia định bà hơn 60 tỷ đồng. Thủ đoạn của bà Hoa là mượn tiền trong thời gian từ 7-10 ngày để nhập hàng cho xưởng giày dép xuất khẩu và sau đó đều trả đúng hẹn cho bà Linh.

Lần vay tiền lớn nhất là ngày 13/1/2010 với 42 tỷ đồng và 200.000USD, có sự chứng kiến của nhiều người trong gia đình bà Linh.

Thậm chí, để tạo niềm tin cho chủ nợ, bà Hoa còn giao lại bản gốc giấy chứng minh nhân dân cùng hộ khẩu cho bà Linh và cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền trong vòng 45 ngày.

Tiếp đó, thêm 2 lần nữa, bà Hoa lại vay thêm của bà Linh tổng cộng 13,2 tỷ đồng.

Đợi mãi không thấy bà Hoa trả tiền, bà Linh tìm hiểu thì biết được nhiều người cũng bị bà Hoa vay tiền, ít thì vài tỷ nhiều thì gần 30 tỷ. Biết mình bị lừa, bà Linh đã gặp bà Hoa để đòi nợ thì bà này nói rằng tiền vay đã đầu tư sang Campuchia nhưng không chuyển về được vì vướng thủ tục.

Sau đó, bà Hoa lánh mặt và chỉ chịu xuất hiện để gặp các chủ nợ vào ngày 20/4/2010.

Tại đây, trong khi bà Linh chưa đến kịp thì bà Hoa lại tung tin rằng bà Linh thiếu nợ hơn 380 tỷ đồng của bà Hoa nên bà ta không có tiền để trả nợ cho những người khác.

Để nhận được sự “cảm thông” của những người đã cho mình vay tiền, bà Hoa còn mạnh miệng tuyên bố rằng bà Linh sẽ trả số tiền 380 tỷ bằng cách hoán đổi lô kim cương gồm 6 viên (viên nhỏ trị giá 400.000USD, viên to nhất giá cả triệu USD).

Nhưng do số kim cương này không có giấy tờ hợp pháp nên bà Hoa chưa thể bán để lấy tiền trả nợ cho những người đã cho mình vay tiền được.

Bất bình khi mình đang là chủ nợ bỗng nhiên bị vu oan thành nạn nhân chính để bà Hoa lợi dụng nhằm đổ tội trong vụ lừa đảo 500 tỷ đồng, bà Linh đã gửi đơn tố cáo bà Hoa đến các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngoài ra, bà Linh cũng có văn bản khiếu nại những nội dung chưa đúng đã được một số báo đăng tải và đề nghị các cơ quan này phải cải chính theo đúng quy định của Luật báo chí./.

Kim Quy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục