Chủ tịch đảng cầm quyền của Indonesia từ chức

Ông Anas Urbaningrum, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Indonesia đã tuyên bố từ chức sau các cáo buộc ông này nhận hối lộ.
Ngày 23/2, ông Anas Urbaningrum, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) - đứng đầu liên minh cầm quyền 6 đảng trong Quốc hội của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, đã tuyên bố từ chức.

Tuyên bố từ chức của ông Urbaningrum đưa ra sau khi ông bị Ủy ban chống Tham nhũng Quốc gia Indonesia (KPK) cáo buộc ông bị tình nghi liên quan tới một vụ tham nhũng lớn trong dự án xây dựng khu liên hợp thể thao Hambalang) ở gần thủ đô Jakarta, trị giá 1.170 tỷ rupia (trên 120 triệu USD) hồi cuối năm 2010.

[Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia bị nghi nhận hối lộ]

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Ansa Ubaningrum nói rằng quyết định từ chức được đưa ra xuất phát từ những tiêu chuẩn đạo đức cá nhân và phù hợp với hiệp ước về tính toàn vẹn của đảng, đồng thời khẳng định cáo buộc ông nhận hối lộ là vô căn cứ, bởi ông không liên quan đến vụ tham nhũng của cựu quan chức cấp cao DP Muhammad Nazaruddin - đã bị Tòa chống tham nhũng Jakarta kết án tù.

Tuy nhiên, ông Anas Ubaningrum thừa nhận việc làm sáng tỏ những gì liên quan đến cáo buộc đối với ông của KPK sẽ còn mất rất nhiều thời gian, bởi nó “giống như mở trang đầu tiên của một cuốn sách, và sẽ có rất nhiều trang sách khác sẽ được mở ra sau đó.”

Dư luận cho rằng tuyên bố này cho thấy khả năng có thêm những quan chức đảng khác tình nghi phạm tội tham nhũng sẽ bị nêu tên trong những ngày tới.

Quyết định từ chức Chủ tịch DP cuối cùng cũng được ông Ana Ubaningrum đưa ra, vài tuần sau khi Tổng thống Yudhoyono tiếp quản quyền lãnh đạo đảng trong một nỗ lực nhằm lấy lại uy tín cho đảng đứng đầu liên minh cầm quyền này, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử vào giữa năm 2014 đang ngày một đến gần.

DP giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2009, nhưng tỷ lệ ủng hộ hiện đang trên đà giảm mạnh, chủ yếu vì nhiều quan chức cấp cao trong đảng được cho là dính líu đến các vụ tham nhũng hối lộ, và một số quan chức trong chính phủ của Tổng thống Yudhoyono bị đánh giá là thiếu tinh thần trách nhiệm, không đủ năng lực điều hành quản lý và vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục