Chính sách đối ngoại của Malaysia sẽ cân bằng giữa phương Tây và phương Đông

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nêu rõ nước này có mối quan hệ hợp tác tốt với Mỹ và châu Âu, đồng thời duy trì quan hệ song phương tuyệt vời với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này đang áp dụng cách tiếp cận chính sách đối ngoại cân bằng giữa phương Tây và phương Đông.

Tuyên bố được nhà lãnh đạo Malaysia đưa ra tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đang diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia dẫn lời ông Anwar Ibrahim nói rằng hiện tại Mỹ đang đứng đầu danh sách các nước có tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Malaysia, trong khi Trung Quốc ngày càng trở thành một trong những nhà đầu tư quan trọng vào nước này.

Nhà lãnh đạo của Malaysia nói rõ nước này có mối quan hệ hợp tác tốt với Mỹ và châu Âu, đồng thời duy trì quan hệ song phương tuyệt vời với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cũng theo lời Thủ tướng Anwar Ibrahim, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Malaysia, đối với một nền kinh tế nhỏ và mới nổi, việc cân bằng tài chính không hề dễ dàng.

Vì thế, Malaysia hoan nghênh các khoản đầu tư dựa trên các quy tắc quốc gia, đồng thời muốn mở rộng hợp tác với các quốc gia ở nhiều châu lục.

Ông cũng đánh giá cao sự đồng thuận trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Malaysia là một thành viên và cho biết ASEAN hiện nay là một trong những khối gắn kết nhất, tập trung nhiều vào đầu tư thương mại và đầu tư nội khối.

Nhà lãnh đạo Malaysia nói rõ, mặc dù trong ASEAN có một số khác biệt nhỏ về chính sách đối ngoại nhưng quan hệ giữa các nước thành viên "rất tuyệt vời." Đó là một trong những lý do tạo nên sức mạnh của ASEAN.

Đề cập đến các vấn đề địa chính trị, ông Anwar cho rằng cuộc xung đột ở Dải Gaza sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của các nước Hồi giáo.

Ông đánh giá cao vai trò của Saudi Arabi tổ chức cuộc họp đặc biệt của WEF, đồng thời kêu gọi vương quốc này tiếp tục đóng vai trò gắn kết với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, đặc biệt là những nước trong cộng đồng Hồi giáo.

Với chủ đề "Hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển," cuộc họp đặc biệt của WEF diễn ra trong hai ngày 28-29/4 nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng./.

Thẻ thông hành khám phá ASEAN. (Nguồn: Lowyat)

Malaysia ra mắt "Thẻ thông hành khám phá ASEAN"

Malaysia sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự về khu vực tư nhân cho ASEAN-BAC để đảm bảo 10 quốc gia thành viên tập trung vào các giao dịch mang lại lợi ích và đưa các nền kinh tế gắn kết nhiều hơn.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.