Chủ tịch nước bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga

Chiều 26/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 26 đến 29/10 theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev.

Chiều 26/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã tới thủ đô Mátxcơva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 26 đến 29/10 theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev.
 
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại sân bay Sheremetyevo 1 theo nghi thức đón Nguyên thủ nhà nước. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước ta đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mátxcơva.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật đại diện Hội hữu nghị Nga-Việt và các cựu chiến binh, chuyên gia quân sự Nga đã từng công tác tại Việt Nam.
 
Chủ tịch nước cảm ơn Hội hữu nghị Nga-Việt và các cựu chiến binh, chuyên gia quân sự Nga đã từng công tác tại Việt Nam đã góp phần củng cố và phát huy truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt-Nga, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên Xô trước đây, nhân dân Nga ngày nay, đã dành cho cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do và xây dựng đất nước của Việt Nam.
 
Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hy vọng Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối cho tình hữu nghị bền vững Việt-Nga, giáo dục các thế hệ sau tiếp tục củng cố và vùn đắp cho tài sản chung quý giá này.
 
Sau buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Hữu nghị cho 8 vị lãnh đạo Hội hữu nghị Nga-Việt và chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với Quỹ Hòa bình Mátxcơva và Hội hữu nghị Nga-Việt giai đoạn 2008-2013.
 
Đến thăm và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nga, đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
 
Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội nước sở tại, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
 
Chủ tịch cũng thông báo, sắp tới hai nước sẽ ký một số hiệp định quan trọng liên quan đến công dân hai nước, tạo khung pháp lý giúp Việt kiều có cơ sở pháp lý đầy đủ để sinh sống và làm việc tại Nga lâu dài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục