Chủ tịch nước phát biểu trước Quốc hội Venezuela

Phát biểu trước toàn thể Quốc hội Venezuela, sáng 19/11 tại Caracas (sáng 20/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Venezuela; củng cố và mở rộng sự hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực để cùng nhau phát triển.

Phát biểu trước toàn thể Quốc hội Venezuela, sáng 19/11 tại Caracas (sáng 20/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh nhân dân Việt Nam luôn mong muốn tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với nhân dân Venezuela; củng cố và mở rộng sự hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực để cùng nhau phát triển.

Chủ tịch khẳng định chuyến thăm chính thức Venezuela của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam là nhằm phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết giữa hai nước, trước hết là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục đào tạo, văn hóa.

Lãnh đạo Việt Nam gửi đến nhân dân Venezuela tình cảm hữu nghị, anh em thân thiết của nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Venezuela trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Hai đất nước cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng có nhiều điểm tương đồng, luôn ủng hộ, cổ vũ nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước. Từ bên kia bán cầu, nhân dân Việt Nam vẫn luôn theo dõi những bước phát triển của Venezuela. Nhân dân Việt Nam tự hào về thành tựu phát triển thần kỳ của Venezuela những năm gần đây."

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Venezuela Cilia Flores. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Cilia Flores khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và mong muốn của nhân dân Venezuela về phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với nhân dân Việt Nam. Bà nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có ý nghĩa hết sức to lớn, bởi đây là lần đầu tiên nguyên thủ Nhà nước Việt Nam thăm chính thức Venezuela kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989.

Cùng ngày, chính quyền thủ đô Caracas đã tổ chức trọng thể lễ trao Bằng chứng nhận "Công dân danh dự" và Chìa khóa Thành phố cho Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Thị trưởng Freddy Bernal Rosales nhấn mạnh bằng "Công dân danh dự" là biểu hiện tình cảm hữu nghị gắn bó của nhân dân thủ đô Caracas nói riêng và nhân dân Venezuela nói chung với Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và nhân dân Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước bày tỏ xúc động và vinh dự trở thành công dân danh dự của Caracas. Ông cũng nhắc lại kỷ niệm về nhóm du kích Caracas đã chia sẻ mạnh mẽ với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cách đây 44 năm, bằng việc làm dũng cảm bắt giữ một trung tá Mỹ để đòi tự do cho Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Venezuela, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đã tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Venezuela do Chủ tịch Geronimo Carrera dẫn đầu, và đoàn đại biểu Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela do Phó Chủ tịch Cilia Flores dẫn đầu. Chủ tịch nước và lãnh đạo hai đảng đã cùng  chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Venezuela Simón Bolívar, người đã lãnh đạo các phong trào giành độc lập ở Nam Mỹ đầu thế kỷ 19./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục