Chủ tịch nước rời Nga đi thăm Mông Cổ

Tối 29/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam rời thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga, đi thăm chính thức Cộng hòa Mông Cổ từ ngày 30 đến 31/10 theo lời mời của Tổng thống Nambaryn Enkhbayar.

Tối 29/10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam rời thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga, đi thăm chính thức Cộng hòa Mông Cổ từ ngày 30 đến 31/10 theo lời mời của Tổng thống Nambaryn Enkhbayar.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam đã thăm thành phố St. Petersburg.

Chủ tịch đã đến thăm và nói chuyện với tập thể ban giám hiệu, giáo viên và sinh viên Đại học Tổng hợp St. Petersburg.

Chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Bách khoa St. Petersburg và Đại học Bình Dương, Chủ tịch nước nhấn mạnh giáo dục đào tạo cũng là một chủ đề được đề cập rất sâu sắc trong buổi hội đàm giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Chủ tịch nước chúc Đại học Bách khoa St. Petersburg hợp tác hiệu quả với Đại học Bình Dương, nghiên cứu mở rộng hợp tác với các trường đại học khác của Việt Nam và mở chi nhánh đào tạo tại Việt Nam.

Trong thời gian ở thăm St. Petersburg, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân đã đi thăm Viện bảo tàng Hermitage, thăm chiến hạm Rạng Đông, chiến hạm đã nã phát súng mở đầu cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, đi thăm Cung điện Ekaterina ở thành phố Pushkin nằm cách St. Petersburg gần 30km.

Trước khi rời Thủ đô Mátxcơva đi thăm thành phố St. Petersburg, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn ITAR-TASS và tạp chí "Liên bang Nga ngày nay"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục