Chủ tịch nước thăm và tặng quà thương bệnh binh

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm các thương bệnh binh, thầy thuốc, cán bộ quân nhân bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Ngày 19/7, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm các thương bệnh binh, thầy thuốc, cán bộ quân nhân bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Cùng đi với Chủ tịch nước có Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe Giám đốc bệnh viện Trung ương Quân đội 108 báo cáo quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp hết sức to lớn của bệnh viện trong 60 năm qua, Chủ tịch nước mong rằng với bề dày truyền thống, các thầy thuốc của bệnh viện phát huy hơn nữa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ." Việc tận tình chăm sóc và cứu chữa cho thương bệnh binh, cán bộ trung cao cấp và nhân dân có tác động xã hội rất lớn, mang lại niềm vui và sự tin tưởng cho người bệnh, cho gia đình của họ và đơn vị.

Chủ tịch nước khẳng định, Bệnh viện Quân đội 108 tiếp tục phát triển và làm tốt truyền thống xây dựng cơ sở Đảng, bảo vệ nội bộ thống nhất, đoàn kết tạo sức mạnh đồng thuận; phát huy tinh thần y đức; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Chủ tịch nước lưu ý, bệnh viện cần xây dựng cơ chế tăng cường các hoạt động xã hội hóa để ngày một đáp ứng tốt hơn chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ trung cao cấp, thương bệnh binh, chiến sĩ và nhân dân, tạo niềm tin đối với bệnh nhân, góp phần giảm thấp hiện tượng người Việt Nam ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Theo Chủ tịch nước, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có điều kiện vươn lên đạt đỉnh cao nên Ban lãnh đạo bệnh viện cần phải chớp lấy cơ hội và thời cơ, đẩy mạnh giao lưu khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề chiến sĩ quân y để luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong nước, khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước hết là phát huy truyền thống y đức của bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đi đầu trong điều trị một số bệnh lý phức tạp; khuyến khích và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học... để bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xứng đáng là đơn vị kiểu mẫu về y đức, chăm lo phục vụ tốt sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện 108 đã xây dựng được đội ngũ cán bộ thầy thuốc "vừa hồng, vừa chuyên" và đã phấn đấu trở thành bệnh viện đa khoa có chất lượng hàng đầu ở trong nước và khu vực. Cán bộ, thầy thuốc và y tá của bệnh viện đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc bộ đội và thương bệnh binh trong gian khổ và ác liệt của bom đạn. Đến thời bình, với bề dày kinh nghiệm truyền thống, bệnh viện đã vươn lên trở thành đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học hiện đại, xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối của quân đội.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã thăm và tặng quà các cán bộ và chiến sĩ, thương bệnh binh đang điều trị tại Khu A1 và thăm Trung tâm điều trị xạ gia tốc; trồng cây lưu niệm tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108./.

Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục