Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Ngày 28/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 28/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Bob Carr đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng được gặp ngài Bộ trưởng và hoan nghênh chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của ngài đến Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả trao đổi giữa ngài Bộ trưởng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch nước tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cho rằng quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước có bước phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, Chủ tịch nước nêu rõ hai bên cần tận dụng các điều kiện thuận lợi do Hiệp định Tự do Thương mại ASEAN-Australia và New Zealand mang lại để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, khai khoáng và năng lượng.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; triển khai đều đặn và hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là tiến hành thành công Ủy ban hỗn hợp về kinh tế- thương mại lần thứ 10 tại Hà Nội.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành hai nước hoàn thành các nội dung đề ra trong chương trình hành động Việt Nam-Australia 2010-2013 đúng thời hạn, đồng thời chủ động chuẩn bị chương trình hành động trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao ODA của Australia dành cho Việt Nam tăng đều hàng năm, Chủ tịch nước đề nghị Australia ủng hộ lập trường và quan điểm của Việt Nam, giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bob Carr bày tỏ vui mừng được thăm chính thức Việt Nam và đánh giá cao những bước phát triển ấn tượng của Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

Trong bối cảnh hai bên đang hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn được đón Chủ tịch nước sang thăm đất nước Australia.

Cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Australia tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Bộ trưởng cũng hoan nghênh sự phối hợp của các cơ quan chức năng đã giúp cho các chương trình hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực hợp tác công-tư PPP, xây dựng hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục đào tạo được triển khai tốt.

Bộ trưởng đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn ASEAN, ASEM, APEC, Liên hợp quốc; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân để thắt chặt đoàn kết giữa hai dân tộc; mong muốn hai bên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển mạnh mẽ và năng động lên tầm cao mới./.


Hoàng Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục