Chủ tịch nước tiếp Đại sứ ba nước trình Quốc thư

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Moldova và Burundi trên các lĩnh vực.
Ngày 1/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhận Quốc thư và tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam.

Đó là Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho, Đại sứ Cộng hòa Moldova Anatolie Urecheanu và Đại sứ Cộng hòa Burundi Gasunzu Pascal.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hàn Quốc, Moldova và Burundi trên các lĩnh vực; khẳng định Nhà nước Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước.

Chủ tịch nước đã trao đổi cùng các Đại sứ về quan hệ song phương, tiềm năng và biện pháp đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Trao đổi với Đại sứ Hàn Quốc Ha Chan Ho, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Hàn Quốc tiếp tục duy trì vai trò hàng đầu về đầu tư vào Việt Nam và nhấn mạnh, hiện nay có khoảng 100 nghìn người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, đồng thời ở Hàn Quốc cũng có số lượng người Việt Nam tương đương đang lao động, sinh sống, trong đó có khoảng 35.000 cô dâu Việt.

Do vậy, Chính phủ hai nước cần tạo điều kiện thuận lợi để công dân Việt Nam cũng như công dân Hàn Quốc hòa nhập, ổn định cuộc sống ở nước sở tại. Đại sứ Ha Chan Ho cho biết, sang năm hai nước sẽ kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ghi dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam phát triển toàn diện.

Đại sứ Ha Chan Ho cũng gửi lời chia buồn đến trường hợp cô dâu Việt bị chết ở Hàn Quốc mới đây, và cho biết chính phủ Hàn Quốc đã và đang thực hiện các chính sách để các cô dâu lấy chồng Hàn Quốc hòa nhập với cuộc sống, thông qua việc đào tạo ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời sẽ có những biện pháp cụ thể để ngăn chặn những trường hợp đáng buồn tương tự.

Trong buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Moldova Anatolie Urecheanu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Moldova là nền tảng thuận lợi để hai nước phát triển quan hệ hợp tác các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt, các sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Moldova sẽ là cầu nối để quan hệ giữa hai nước phát triển hiệu quả và thiết thực.

Đại sứ Anatolie Urecheanu đánh giá, hiện nay hợp tác kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên, do vậy Moldova mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực này, để hàng hóa Việt Nam sẽ hiện diện ngày càng nhiều hơn ở thị trường Moldova, cũng như thị trường châu Âu, và ngược lại Việt Nam cũng biết đến các sản phẩm là thế mạnh của Moldova.

Trao đổi với Đại sứ Cộng hòa Burundi Gasunzu Pascal, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác toàn diện với các nước châu Phi, trong đó có Burundi; đề nghị Burundi với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Tây Phi sẽ cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ giữa các nước Tây Phi với các nước ASEAN.

Chủ tịch nước cũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ Burundi trong phát triển nông nghiệp, y tế, giáo dục… Đại sứ Gasunzu Pascal cho biết, Burundi đánh giá cao thành tựu xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp của Việt Nam, mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm vì hiện nay 70% nền kinh tế của Burundi dựa vào nông nghiệp và còn rất nhiều khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục