Chủ tịch QH thăm hữu nghị chính thức Campuchia

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia ở Phnom Penh.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Ngài Samdech Akka Ponhea Chakrei Heng Samrin, ngày 16/9, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu đã rời Hà Nội, đi thăm hữu nghị chính thức Campuchia và dự Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 32 (AIPA-32).

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau khi bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia ở thủ đô Phnom Penh dưới sự chủ trì của Ngài Heng Samrin.

Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Tham dự hội đàm về phía nước chủ nhà có Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Phó Chủ tịch thứ nhất Nguon Nhel, Phó Chủ tịch thứ hai Say Chhum và lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội Campuchia.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các thành viên khác.

Thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Heng Samrin nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức Campuchia của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu.

Chủ tịch Heng Samrin cho rằng việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chọn Campuchia là điểm đến trong chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Campuchia và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới. Đây cũng là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, góp phần cổ vũ, động viên Quốc hội và Nhà nước Campuchia tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-32.

Trân trọng cảm ơn n‎hững tình cảm tốt đẹp mà Quốc hội, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước và nhân dân Campuchia anh em, Chủ tịch Heng Samrin cho biết sau tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế thế giới, nền kinh tế Campuchia đã bắt đầu tăng trưởng trở lại từ năm 2010 với mức 6%. Điều này đã khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Campuchia nói riêng cũng như các quốc gia Đông Nam Á nói chung. Hiện Campuchia đang chủ trương đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, kiểm soát tài chính, tín dụng để duy trì phát triển kinh tế.

Chủ tịch Heng Samrin hoan nghênh những nỗ lực chung của Quốc hội hai nước trong công tác phân định, cắm mốc biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Campuchia, đề nghị hai bên tích cực ủng hộ và thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành công việc lịch sử này vào đầu năm 2012 theo đúng thỏa thuận.

Đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng về việc Quốc hội hai nước cần tích cực tham gia vào các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, Chủ tịch Heng Samrin đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp để trao đổi kinh nghiệm, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc hội, hai dân tộc nhằm giúp hai nước ngày càng đạt được nhiều thành tựu mới.

Quốc hội hai nước cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để thế hệ trẻ hai nước tăng cường hiểu biết và tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc vốn đã được các thế hệ đi trước không tiếc máu xương dầy công vun đắp.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn Chủ tịch Heng Samrin đã mời và đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng AIPA-32 do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là một minh chứng sinh động thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng được dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm đất nước Campuchia anh em tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa dân tộc, Chủ tịch Quốc hội mong muốn chuyến thăm Campuchia của đoàn sẽ tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, nhân dân hai nước nói chung.

Đề cập đến thành công của cuộc bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp diễn ra tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội Việt Nam đã và đang triển khai những bước đầu tiên trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để đáp ứng với xu thế thời đại và phù hợp hơn với tình hình đất nước trong giai đoạn mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phát huy kinh nghiệm hoạt động qua 12 khóa, Quốc hội Việt Nam đang tích cực cải tiến phương thức hoạt động nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Campuchia anh em trong công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước kia, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị phát huy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội trong thời gian qua, đồng thời cho biết hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, chủ động tham gia và phối hợp hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện quan trọng, phối hợp trong việc giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quan hệ quốc tế và quan hệ đối ngoại của hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng dưới sự chủ trì và điều hành của Ngài Heng Samrin và Quốc hội Campuchia, Đại hội đồng AIPA-32 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, hiểu biết và hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA, vì một cộng đồng ASEAN phát triển đoàn kết và phồn vinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin đã trân trọng trao tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Huân chương Xanhnha Barômây - Huân chương cao quý nhất của Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Trước đó, cũng trong chiều 16/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Độc lập, đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục