Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Bộ Công an

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” tổ chức sáng 11/12 tại TP.HCM.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Các đại biểu dự hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục