Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ tin đồn dính líu đến tham nhũng

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã bác bỏ một bài viết vốn gây ra lời đồn đoán về khả năng ông dính líu đến vụ bán bất động sản gây tranh cãi của hãng sản xuất thép POSCO.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ tin đồn dính líu đến tham nhũng ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 19/3 đã bác bỏ một bài viết trên tạp chí Sisa Journal vốn đã gây ra lời đồn đoán về khả năng ông dính líu đến vụ bán bất động sản gây tranh cãi của hãng sản xuất thép hàng đầu Hàn Quốc POSCO vài năm trước đây.

Phát biểu với báo giới, trợ lý hàng đầu của ông Chung, ông Kim Young-soo khẳng định “không hề có điều gì sai trong quá trình ông Chung nói về vụ bán bất động sản với POSCO."

Theo tờ tạp chí trên, ông Chung Sye-kyun đã mách bảo hãng sản xuất thép POSCO “nghiên cứu” các cách bán tòa nhà văn phòng ở Songdo, thành phố Incheon với giá cao sau khi người quen của ông có cổ phần tại tòa nhà này lập luận rằng hãng trên đang tìm cách bán với giá thấp.

[Ông Lee Myung-bak thừa nhận đã nhận 100.000 USD từ cơ quan tình báo]

Trước đó, hồi năm 2016, POSCO cũng đã bán tòa nhà trên cho một công ty xây dựng với giá 360 tỷ won (tương đương 335 triệu USD), thấp hơn 60 tỷ won so với giá trị thực của tòa nhà này.

Cũng theo ông Kim Young-soo, ông Chung Sye-kyun và người quen của ông biết nhau tại một nhà thờ ở trung tâm thủ đô Seoul và chỉ đơn thuần bày tỏ “ý kiến” của mình với POSCO về vụ mua bán nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục