Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức Ấn Độ

Ngày 23/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội, đi thăm chính thức Ấn Độ.
Ngày 23/2, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu rời Hà Nội, đi thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ.

Chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Meira Kumar.

Tham gia đoàn có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Son; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận.

Ngoài ra còn có Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam-Hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên-Huế; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Võ Minh Chiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Đức Mạnh; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Vũ Quang Diệm./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục