Chủ tịch Quốc hội New Zealand thăm Việt Nam

Ngày 15/4, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith và phu nhân, cùng các thành viên trong đoàn đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 15/4, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Lockwood Smith và phu nhân, cùng các thành viên trong đoàn đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Tại lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định chuyến thăm được tiến hành vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, sẽ là dịp tốt để hai bên tăng cường hiểu biết và quan hệ hợp tác, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai Quốc hội nói riêng và hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Lockwood Smith nhấn mạnh với việc trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng.

Ông cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và tin tưởng mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển trong tương lai. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế hợp tác kinh tế của khu vực, như Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Australia-New Zealand, Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược châu Á-Thái Bình Dương.

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lockwood Smith đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã trao đổi ý kiến, bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội tiếp tục phát triển trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Lockwood Smith nói: "Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động Quốc hội, đồng thời mong muốn học hỏi những kinh nghiệm mà Việt Nam đã trải qua."

Ông cũng cho rằng, cả New Zealand và Việt Nam đều đã cố gắng hết sức để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đồng thời chuẩn bị thật tốt về cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, để đáp ứng yêu cầu phát triển khi bước sang giai đoạn hồi phục.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Chính phủ, Quốc hội, nhân dân New Zealand đã luôn quan tâm giúp đỡ và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. New Zealand sớm ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.

Nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức của New Zealand đã phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam, nhất là ở các vùng nông thôn. Cùng với sự gia tăng các mối quan hệ kinh tế, thương mại, sự hợp tác trên lĩnh vực giáo dục cũng ngày càng phát triển, với hơn 1500 sinh viên Việt Nam đang học tập tại New Zealand.

Với mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cả ở cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sỹ hữu nghị giữa hai nước, qua đó trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trên lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn New Zealand tạo điều kiện, hỗ trợ Việt Nam trong việc bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn cho các Đại biểu Quốc hội; đồng thời hai bên sẽ tiếp tục ủng hộ, tham vấn lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Lockwood Smith đánh giá cao những đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; hy vọng hoạt động của hai nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-New Zealand và New Zealand-Việt Nam ngày càng được mở rộng để góp phần thúc đẩy quan hệ hai Quốc hội, hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục