Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka kết thúc thăm Việt Nam

Ngày 19/7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Ngày 19/7, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sri Lanka do Ngài Chamal Rajapaksa, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Trong chuyến thăm 6 ngày tại Việt Nam (từ ngày 14-19/7), Ngài Chamal Rajapaksa đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón, hội đàm, chiêu đãi trọng thể. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Sri Lanka; phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai bên đã cam kết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại, đầu tư. Tăng cường trao đổi đoàn các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, kinh nghiệm lập pháp, giám sát; đồng thời tích cực tham khảo quan điểm của nhau tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa cũng đã tới chào xã giao Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Giáo sư Tissa Vitarana, Bộ trưởng Cao cấp về khoa học, Tổng Bí thư Đảng Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka (LSSP) - thành viên trong Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Hà Nội, đoàn đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Việt Nam.

Nhân dịp thăm Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa và Đoàn cũng đã tới thăm Vịnh Hạ Long. Tại đây Đoàn đã gặp gỡ Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng trước khi tới Ninh Bình, thăm quan chùa Bái Đính.

Thăm thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chamal Rajapaksa và Đoàn đã gặp gỡ bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại đây, Đoàn cũng đã đi thăm địa đạo Củ Chi trước khi rời thành phố mang tên Bác, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục