Chủ tịch Quốc hội thăm nơi ký kết Hiệp định Geneva

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm Văn phòng Liên hợp quốc, nơi từng diễn ra lễ ký kết Hiệp định Geneva lịch sử năm 1954.
Chủ tịch Quốc hội thăm nơi ký kết Hiệp định Geneva ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Phòng ký kết Hiệp định Geneva năm 1954. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động trong chương trình dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 130 tại Geneva (Thụy Sĩ), sáng 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc tiếp xúc với Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva Michael Møller và thăm Văn phòng Liên hợp quốc, nơi từng diễn ra lễ ký kết Hiệp định Geneva lịch sử về Đông Dương năm 1954.

Thăm lại căn phòng ghi dấu giai đoạn lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xúc động cho biết chính tại đây 60 năm trước (ngày 20/7/1954), Hiệp định Geneva về Đông Dương đã được ký kết. Sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva vẫn in đậm dấu ấn trong tâm trí các thế hệ người dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, sau gần ba thập kỷ đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như hoàn thành phần lớn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc; thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội.

Việt Nam tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có việc đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009; đã trúng cử vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc với tư cách là thành viên chính thức. Sau 35 năm là thành viên của IPU, năm 2015, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trên nền tảng vững chắc là những thành tựu đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước, trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, duy trì chính sách đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Trong ngày, sau khi tham dự Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU 130, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã gặp cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo mục đích chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là tham dự Đại hội đồng IPU 130 và thăm chính thức Thụy Sĩ nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội Việt Nam và IPU, đồng thời tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Thụy Sĩ.

Thông báo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam năm 2013, phương hướng phát triển đất nước trong năm 2014 và các năm tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp mới. Đây là bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, thể hiện được ý Đảng đồng thuận với lòng dân, đề cao quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cơ sở chính trị-pháp lý vững chắc hơn cho Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới. Từ năm 2014 sẽ tập trung triển khai thi hành Hiến pháp mới, đưa Hiến pháp đi vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Thụy Sĩ nói riêng. Quốc hội luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho bà con gắn bó với quê hương, đất nước, không ngừng vun đắp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao và mong muốn bà con tăng cường tương trợ lẫn nhau, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về đất nước, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, giáo dục, đào tạo, chuyển giao công nghệ, thương mại, văn hóa, du lịch với trong nước; đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục