Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ mới được bổ nhiệm

Chiều 2/2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật 21 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, mới được bổ nhiệm.
Chiều 2/2 tại Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật 21 Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài, mới được bổ nhiệm, trước khi các Đại sứ, Tổng lãnh sự chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ công tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Tổng lãnh sự vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, cùng với những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân đã đạt được trong công cuộc đổi mới, chưa bao giờ vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao như bây giờ.

Vừa hoàn thành trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam tiếp tục đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Trên kênh nghị viện, Quốc hội Việt Nam đã vinh dự được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức Liên nghị viện Thế giới (IPU), đồng thời cũng vừa tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA (Tổ chức Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á).

Bạn bè quốc tế khi đến thăm đều có ấn tượng tốt đẹp về đất nước, nhân dân Việt Nam và nhận thấy nhiều tiềm năng hợp tác ở Việt Nam. Không chỉ đồng bào ở trong nước, mà bà con Việt kiều sống xa Tổ quốc cũng ngày càng tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Nêu bật ý nghĩa quan trọng của công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần tham mưu xây dựng đường lối, chính sách, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang hướng tới Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự, với tư cách là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, sẽ quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn công tác, trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách đối ngoại phù hợp với từng địa bàn, với từng đối tác, không chỉ là đón đoàn ra, đoàn vào.

Các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự cần triển khai thực hiện tốt Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Khẳng định hoạt động đối ngoại của Quốc hội ngày càng được đẩy mạnh và có những đóng góp quan trọng vào công tác đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn ngành ngoại giao nói chung, mà trực tiếp là các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp các nước, các tổ chức nghị viện khu vực và thế giới, thiết thực phục vụ các nhiệm vụ cơ bản của Quốc hội, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa Việt Nam với các nước, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chia sẻ những khó khăn, phức tạp của công tác đối ngoại trong điều kiện mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong phạm vi chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình, Quốc hội sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các Đại sứ, Tổng lãnh sự hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, vì sự nghiệp đối ngoại, vì vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; chúc các Đại sứ, Tổng lãnh sự lên đường nhận nhiệm vụ tràn đầy niềm tin thắng lợi.

Các Đại sứ đều bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách, cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đồng thời hứa sẽ làm hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đồng thời làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài./.

Nguyễn Thị Sự (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục