Tiếp Đại sứ Romania, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánhgiá cao những đóng góp của ngài Đại sứ; cho rằng trong nhiệm kỳ củangài DumitruOlaru, quan hệ giữa Việt Nam và Romania đã đạt đượcnhiều thành tựu trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế, thương mại.Nhân dân Việt Nam luôn biết ơn, ghi nhớ sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu củaRomania trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội chúc mừng thành công của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳcông tác vừa qua; mong muốn ngài DumitruOlaru sẽ tiếp tục dànhtình cảm, ủng hộ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.
Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời giantiếp, Đại sứ DumitruOlaru cho biết quan hệ ngoại giao Romaniavà Việt Nam đã có bước phát triển tích cực trong thời gian qua. Thờigian công tác tại Việt Nam đã để lại những kỷ niệm rất sâu sắc đối vớiông; mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ song phương, gópphần không ngừng thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai dân tộc trong tươnglai.
Đại sứ DumitruOlaru cũng khẳng định, Romania đánh giá caothành quả phát triển, xây dựng đất nước của Việt Nam. Đối với Romania,Việt Nam luôn là người bạn tin cậy và là đối tác tốt. Ngài Đại sứ sẽtiếp tục đóng góp nhiều hơn để tăng cường, vun đắp cho mối quan hệ giữahai quốc gia, hai dân tộc ngày càng phát triển tốt đẹp.
Tiếp Đại sứ Iraq tại Việt Nam FarisAl-Ani, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những đóng góp quan trọng củangài Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữahai nước trong thời gian qua. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng nhữngthành tựu của nhân dân I-rắc đã đạt được trong việc ổn định tình hìnhchính trị, tái thiết đất nước và phát triển nền kinh tế.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tăng cường quan hệ traođổi đoàn cấp cao; hợp tác nhiều hơn nữa giữa hai Quốc hội và Chính phủhai nước; tích cực phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủtịch Quốc hội mong muốn, ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tiếptục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.
Đại sứ FarisAl-Ani bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự giúp đỡcủa các cơ quan Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; khẳng định, Iraqluôn coi trọng quan hệ với Việt Nam bởi đây là mối quan hệ truyềnthống, lâu đời. Nhân dân Iraq luôn ngưỡng mộ Việt Nam trong côngcuộc xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như trong đấu tranh giải phóng dântộc. Ngài Đại sứ cho biết, đất nước Iraq vừa trải qua nhiều thay đổi,đang trong quá trình tái thiết đất nước.
Đánh giá cao những tiềm năngcủa Việt Nam, ngài FarisAl-Ani mong muốn với kinh nghiệm sẵn có,Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq. Đại sứFarisAl-Ani cũng khẳng định, sẽ tiếp tục dành những tình cảm tốtđẹp, luôn ủng hộ, tham gia vào việc củng cố quan hệ hợp tác giữa hai đấtnước, hai dân tộc ngày càng thu được những thành tựu mới trong tươnglai vì hòa bình và thịnh vượng./.