Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri thiểu số Lạng Sơn

Chủ tịch Quốc hội đã tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thiện Kỵ - xã khó khăn nhất của huyện miền núi Hữu Lũng, Lạng Sơn.
Kết thúc chuyến công tác tại Cao Bằng, ngày 11/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp xúc cử tri đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Thiện Kỵ - xã khó khăn nhất của huyện miền núi Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức đổi mới với phần lớn thời gian dành cho việc thăm, gặp, trò chuyện cởi mở, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Là xã vùng sâu, vùng xa phía Tây huyện Hữu Lũng, cách trung tâm huyện 30km, Thiện Kỵ có điều kiện tự nhiên chủ yếu là đất rừng, hạ tầng giao thông về cơ bản rất khó khăn. Thiện Kỵ có 8 thôn, 763 hộ dân chung sống gồm 7 dân tộc, trong đó Cao Lan chiếm gần 44%. Đáng chú ý, gần một nửa các hộ dân trong xã thuộc diện hộ nghèo. Lương thực bình quân đầu người đạt 532kg/người/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Thiện Kỵ đã khởi động đầu tư hệ thống giao thông nội đồng và một số đường giao thông trong xã, phục vụ xây dựng sản xuất nông nghiệp; xây dựng hệ thống thủy lợi, quy hoạch xây mới trạm bơm, cải tạo công trình hạ tầng, tuy nhiên còn rất thiếu so với nhu cầu thực tế.

Tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại xã, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm gia đình mẹ Liệt sỹ Trần Thị Tự, 76 tuổi, dân tộc Cao Lan tại thôn Làng Trang - một hộ nghèo trên địa bàn xã Thiện Kỵ. Ân cần thăm hỏi đời sống, tặng quà cụ Trần Thị Tự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý chính quyền xã quan tâm hàng đầu đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; kiên quyết không để xảy ra trường hợp bị đói, bị rét, nhất là trong những thời điểm thời tiết khắc nghiệt.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm phòng khám, trò chuyện với tập thể bác sỹ, y sỹ tại Trạm Y tế xã Thiện Kỵ. Tìm hiểu thực trạng hạ tầng cơ sở vật chất, năng lực của Trạm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng, tập trung tháo gỡ khó khăn, sớm đầu tư mở rộng thêm phòng bệnh, giường bệnh, thiết bị y tế ban đầu để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào trong xã.

Cho rằng, mặc dù trong điều kiện khó khăn, xã đã có nhiều cố gắng trong công tác y tế cộng đồng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các y bác sỹ của Trạm cần chú ý phòng bệnh cho bà con trong mùa rét; hạn chế thấp nhất ngộ độc thực phẩm, nhất là trong dịp Tết, mùa lễ hội; phấn đấu đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Chủ tịch Quốc hội lưu ý đội ngũ y, bác sỹ của Trạm cần nâng cao trình độ, sẵn sàng làm chủ máy móc, phương tiện kỹ thuật khi được trang bị. Trong công tác chăm sóc sức khỏe, cần chủ động lập sổ sách, theo dõi, nắm vững tình trạng sức khỏe của người dân trong xã, để chủ động xử lý trong mọi tình huống.

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm tình hình xây dựng nông thôn mới của người dân trong xã, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tìm hiểu kỹ lợi thế, hạn chế trong canh tác, trồng trọt, chăn nuôi của bà con. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền xã phải luôn chủ động, tự nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, rà soát kỹ thế mạnh cũng như hạn chế của địa bàn, của bà con để có giải pháp thích hợp, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ người dân nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội, nhất là đoàn thanh niên, cần trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới; phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, đời sống.

Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cũng cần chủ động lồng ghép các nguồn lực đầu tư, các phong trào phù hợp với đặc thù địa phương; tạo không khí xây dựng nông thôn mới thành phong trào lan tỏa sâu rộng, thu hút tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã tham gia, hưởng ứng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới phải đi đôi với xây dựng đời sống văn hóa mới, kiên quyết xóa bỏ các hủ tục. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học ở các bậc học; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình 135 giai đoạn 2 về xây dựng cơ sở hạ tầng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng bào Thiện Kỵ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực hỗ trợ nhau sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống.

Tại buổi tiếp xúc, các chuyên gia nông nghiệp trong Đoàn công tác đã trao tặng bà con tài liệu khoa học về phương pháp nuôi trồng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; gợi ý cho bà con những mô hình chăn nuôi, trồng trọt mới đem lại giá trị kinh tế cao. Các chuyên gia cũng đề nghị từng gia đình trong xã cần tự xem xét, nghiên cứu cây giống, con giống phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện tự nhiên, diện tích đất trồng trọt được giao; tham khảo ý kiến cán bộ chuyên môn để chọn cây, con phù hợp, từng bước nâng cao thu nhập.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã (huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có nhiệm vụ quản lý, gìn giữ hơn 21km đường biên giới Đông Bắc Tổ quốc.

Thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt và gửi trọn niềm tin đối với lực lượng vũ trang, trong đó có Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tại các vùng biên cương, hải đảo.

Vui mừng được chứng kiến không khí đoàn kết, hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, chiến sỹ trong Đồn nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Biên phòng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ngoài nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, Bộ đội Biên phòng còn có trách nhiệm to lớn trong đối ngoại, duy trì truyền thống đoàn kết, gắn bó với nước bạn; làm tốt công tác dân vận, phát triển kinh tế, gắn bó, quan hệ mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân; thế trận an ninh nhân dân; giữ yên biên cương Tổ quốc.

Với đặc thù địa bàn khó khăn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách, chế độ đối với Bộ đội Biên phòng, công tác biên phòng toàn dân; tạo điều kiện để cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng yên tâm phấn đấu, thi đua; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng biên giới hòa bình và hữu nghị; sẵn sàng trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc./.

Quang Vũ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục