Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiếp Thủ tướng Ấn Độ ở quê nhà

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiếp Thủ tướng Ấn Độ ở quê nhà ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ thăm Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, chiều 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc cho biết đây là lần đầu tiên ông tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại thành phố quê hương của ông, đồng thời bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Modi về sự đón tiếp nồng ấm mà nhà lãnh đạo Ấn Độ dành cho ông trong chuyến thăm bang Gujarat, quê hương của ông Modi, hồi tháng Chín năm ngoái.

Theo ông Tập Cận Bình, trong chuyến thăm hồi tháng Chín, ông và Thủ tướng Modi "đã đạt được nhất trí quan trọng về việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương và tiến tới đối tác phát triển chặt chẽ hơn."

Ông Tập Cận Bình nêu rõ quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ đang trong giai đoạn phát triển ổn định và có nhiều triển vọng hợp tác lớn.

Ông bày tỏ hy vọng hai nước có thể tin tưởng lẫn nhau hơn nữa và cố gắng giải quyết những tranh chấp nhằm tránh làm suy yếu quan hệ song phương.

Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết Ấn Độ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy thương mại song phương và giải quyết thỏa đáng các tranh chấp.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các vấn đề liên quan khu vực Nam Á. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các nước trong khu vực này cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Ông Modi nêu rõ Ấn Độ rất chú trọng quan hệ trong khu vực và sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ Modi đang có chuyến công du Trung Quốc ba ngày (từ 14-16/5) theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Khắc Cường.

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Modi đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức hồi năm ngoái./.

Trung Quốc đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bằng nghi thức thời Đường ở Tây An. (Nguồn: CCTVNews)
Trung Quốc đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bằng nghi thức thời Đường ở Tây An. (Nguồn: CCTVNews)
Mọi người mặc trang phục từ thời Đường để thực hiện những nghi lễ. (Nguồn: CCTVNews)
Mọi người mặc trang phục từ thời Đường để thực hiện những nghi lễ. (Nguồn: CCTVNews)
Tây An từng là kinh đô của nhà Đường (Nguồn: CCTVNews)
Tây An từng là kinh đô của nhà Đường (Nguồn: CCTVNews)
Tây An cũng là nơi ghi dấu ấn giao lưu giữa hai quốc gia trong lịch sử khi Vua Đường Thái Tông cử nhà sư Trần Huyền Trang sáng Tây Trúc (tức Ấn Độ) thỉnh kinh nhà Phật (Nguồn: CCTVNews)
Tây An cũng là nơi ghi dấu ấn giao lưu giữa hai quốc gia trong lịch sử khi Vua Đường Thái Tông cử nhà sư Trần Huyền Trang sáng Tây Trúc (tức Ấn Độ) thỉnh kinh nhà Phật (Nguồn: CCTVNews)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục