Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch Trung Quốc hoan nghênh những tiến bộ vững chắc của đất nước, Tổng thống Nga gửi thông điệp về sức mạnh nội tại của dân tộc.
Hàn Quốc xác nhận hai chuyến thăm cấp nhà nước của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong dịp APEC 2025, mở ra chuỗi đối thoại quan trọng về thương mại, thuế quan và an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Trump trước đó đã nhiều lần thay đổi quan điểm về việc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc kể từ khi kế hoạch về cuộc gặp được công bố.
Với dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Hội nghị APEC 2025 được Hàn Quốc đặt trong tình trạng an ninh cao nhất, huy động hơn 18.500 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn.
Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nước này và EU là đối tác chiến lược toàn diện, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xu hướng đa cực hóa, ủng hộ toàn cầu hóa và là hai nền văn minh lớn đề cao sự đa dạng.
Theo chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình, tất cả các địa phương và cơ quan hữu quan cần rút kinh nghiệm từ vụ việc này, đồng thời tăng cường phòng ngừa và kiểm soát rủi ro "tận gốc."
Hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Trung Quốc đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về những diễn biến khu vực và quốc tế, đặc biệt là tình hình ở Dải Gaza.
Để bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt phục vụ công tác bảo vệ Đoàn khách quốc tế, Công an Thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác Quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ ba, sáng 20/10 tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm ngắn, trong đó sẽ đề cập đến các vấn đề quốc tế và khu vực, song không nêu chi tiết.
Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu chính của Ngoại trưởng Antony Blinken trong chuyến thăm Bắc Kinh là có những cuộc thảo luận “ngay thẳng, trực tiếp và xây dựng” với các quan chức Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây nhất tại Palestine, khu vực Trung Đông và các vấn đề quốc tế.
Tại cuộc gặp, Ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục tận dụng tiềm năng, triển vọng và động lực của quan hệ Trung Quốc-Nga để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Bắc Kinh hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nga tới Trung Quốc “sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu."
Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, về vấn đề Ukraine, đa phần các quốc gia ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối các hành động khiến tình hình leo thang.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong chuyến thăm Nga từ ngày 20-22/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh việc ông Tập Cận Bình tái đắc cử cho thấy “niềm tin của người dân đối với những đóng góp quý giá của ông cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa."
Ông Vương Hỗ Ninh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) lần thứ 14, cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình đã được bầu lại làm Chủ tịch Trung Quốc và Chủ tịch Quân ủy Trung ương, liên nhiệm nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, đều với số phiếu bầu tuyệt đối 2952/2952.