Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Sri Lanka

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16/9 đã đến Colombo, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Sri Lanka.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Sri Lanka ảnh 1Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse (thứ 2 phải) và Chủ tịch Tập Cận Bình tại lễ đón ở sân bay quốc tế Bandaranaike thuộc Katunayake ngày 16/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16/9 đã đến Colombo, bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Sri Lanka. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ Trung Quốc đầu tiên tới Sri Lanka kể từ năm 1986.

Phát biểu khi đến sân bay quốc tế Bandaranaike, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn sẽ thảo luận với giới lãnh đạo Sri Lanka về việc hợp tác hơn nữa và xây dựng kế hoạch chi tiết cho mối quan hệ song phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung Quốc-Sri Lanka sẽ là điểm khởi đầu mới với nhiều cơ hội phát triển mở rộng, cho phép tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tiến tới hợp tác tốt trên "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21."

Trả lời phỏng vấn báo giới Trung Quốc trước chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống nước chủ nhà Mahinda Rajapaksa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ song phương với Trung Quốc.

Theo lịch trình, ngày 17/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Mahinda Rajapaksa, gặp Thủ tướng D.M Jayaratne và Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapaksa nhằm bàn thảo kế hoạch phát triển quan hệ song phương trong tương lai.

Sau đó, ông Tập Cận Bình sẽ tới thăm dự án phát triển thành phố cảng trị giá 1,4 tỷ USD. Dự án này nằm gần cảng thương mại Colombo và do Trung Quốc cấp vốn đầu tư. Cũng nhân dịp này, Sri Lanka và Trung Quốc dự định ký 20 thỏa thuận lớn, trong đó có Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Sri Lanka là chặng dừng chân thứ 3 trong chuyến thăm 4 nước châu Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gồm cả Tajikistan, Maldives và Ấn Độ.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 57 năm, quan hệ giữa Trung Quốc và Sri Lanka rất bền chặt. Năm 2013, hai nước nâng quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Sri Lanka.

Trong năm 2013, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Sri Lanka và kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 3,62 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục