Chủ tịch UBND xã tự thú gây tai nạn làm 4 học sinh thương vong

Ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên), đã thừa nhận đã lái ôtô gây tai nạn nghiêm trọng làm 4 học sinh thương vong.

Ngày 29/3, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng, Trưởng Công an huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, cho biết ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên), đã thừa nhận đã lái ôtô gây tai nạn nghiêm trọng làm 4 học sinh thương vong.

Vụ việc xảy ra vào đêm 23/3, tại Quốc lộ 38B đoạn qua thị trấn Vương (huyện Tiên Lữ), ôtô biển kiểm soát 29A-10565 lưu thông hướng Phù Cừ về thành phố Hưng Yên đã đâm vào 4 học sinh đang đi bộ cùng chiều.

Hậu quả là em B.Đ.P (sinh năm 2001, ở tiểu khu 7, thị trấn Vương) đã tử vong ngay trong đêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ba em còn lại bị thương nặng là V.T.N, Đ.T.H và N.Đ.T (cùng sinh năm 2000), đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường và không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đến 7 giờ ngày 24/3, Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1984 ở thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên) đã đến Công an huyện Tiên Lữ trình diện và tự nhận mượn xe ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) và gây tai nạn.

Tuy nhiên, quá trình xác minh và thấy có nghi vấn nên Cơ quan công an chưa khẳng định Quyền là người lái xe gây tai nạn.

Đến chiều 27/3, ông Phạm Văn Thụy đã đến Công an Tiên Lữ nhận mình là lái xe gây tai nạn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Tiên Lữ, ông Thụy khai, khi xảy ra tai nạn trên xe còn có 3 người. Công an huyện đang xác minh thông tin này.

Hiện, ông Thụy được Cơ quan công an cho tại ngoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục