Chủ tịch WB kêu gọi G20 bàn về toàn cầu hóa

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới hối thúc các nhà lãnh đạo G20 đưa ra chương trình nghị sự nhiều tham vọng về "toàn cầu hóa có trách nhiệm".
Ngày 21/9, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick hối thúc các nhà lãnh đạo Nhóm 20 nước công nghiệp và đang nổi hàng đầu thế giới (G20) đưa ra một chương trình nghị sự nhiều tham vọng về "toàn cầu hóa có trách nhiệm" tại Hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức trong tuần này.

Ông Zoellick cho rằng Hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra tại Pittsburgh (Mỹ) trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 24/9, cần phải bao gồm các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng cân bằng hơn với sự ổn định tài chính, phát triển và thay đổi khí hậu, hơn là mục tiêu hạn hẹp được đưa ra tại Hội nghị thưởng định ở London (Anh) hồi tháng 4/2009.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì các cuộc thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị G20 lần này nhằm thắt chặt các quy định để đảm bảo rằng một cuộc khủng tài chính toàn cầu tương tự sẽ không bao giờ xảy ra.

Chủ tịch Zoellick nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của Hội nghị thượng đỉnh Pittsburgh cần phải có các mục tiêu tham vọng hơn so với chương trình nghị sự của Hội nghị thượng London hồi tháng 4/2009, mà hầu như chỉ bàn về ổn định tài chính hoặc vấn đề cải cách tiền thưởng cho giới quản lý ngân hàng.

Ông Zoellick nói: "Tôi muốn G20 bàn thảo về toàn cầu hóa có trách nhiệm. Chương trình nghị sự phải bao gồm tăng trưởng toàn cầu cân bằng, ổn định tài chính, thay đổi khí hậu và hỗ trợ cho các nước nghèo nhất, trong đó có đề xuất của chúng tôi tạo điều kiện giúp đỡ các nước ứng phó với những cú sốc kinh tế mà không phải do họ gây ra".

Người đứng đầu WB cũng cảnh báo về chủ nghĩa hộ mậu dịch đang gia tăng, đồng thời kêu gọi các nước G20 phản ứng một cách mạnh mẽ và có hiệu quả. Ông Zoellick nói: "Hiện chúng ta đang đối mặt cơn sốt căng thẳng thương mại, và nhiệt độ của cơn sốt này đang gia tăng".

Ông Zoellick cũng thúc giục Mỹ và Trung Quốc giải quyết mối bất đồng về hàng hóa nhập khẩu. Tuần trước, Mỹ áp đặt mức thuế trừng phạt 35% đối với lốp xe do Trung Quốc sản xuất, động thái khiến Bắc Kinh ngay lập tức đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

WB tuần trước đã kêu gọi các quốc gia G20 hỗ trợ các nước nghèo nhất, nói rằng hiện những nước này đang thiếu hàng tỷ USD cho các chương trình chi tiêu then chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục