Chưa có bằng chứng về việc con tin Mỹ chết trong vụ không kích

Giới chức Mỹ cho biết chưa có bằng chứng xác thực tuyên bố của nhóm phiến quân IS về việc một nữ con tin người Mỹ thiệt mạng trong vụ không kích của liên quân quốc tế.
Chưa có bằng chứng về việc con tin Mỹ chết trong vụ không kích ảnh 1Khói bốc lên sau các cuộc không kích IS của liên quân quốc tế xuống thị trấn Kobane. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 6/2 cho biết nước này chưa có bằng chứng xác thực tuyên bố của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng về việc một nữ con tin người Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ chỉ huy tiến hành ở Syria.

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho biết Mỹ thực sự "quan ngại sâu sắc" về tuyên bố mới đây của IS. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Mỹ chưa có bất kỳ bằng chứng nào để xác minh tính chính xác của tuyên bố này.

Phát biểu của quan chức an ninh Mỹ được đưa ra cùng ngày sau khi IS tuyên bố một nữ con tin người Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của quân đội Jordan tại Raqa, thành trì của IS ở miền Bắc Syria.

Trên các trang mạng của những phần tử thánh chiến, IS cho biết con tin này đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau cuộc oanh kích của máy bay Jordan. Tuy nhiên, IS không đưa ra bất kỳ hình ảnh nào về thi thể nạn nhân.

Nữ công dân Mỹ Kayla Mueller, 26 tuổi, bị IS bắt giữ làm con tin tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, vào tháng 8/2013 khi đang tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo tại một bệnh viện địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục