Chưa hết thời gian giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đã đông nghịt

Trong thời gian giãn cách xã hội theo đúng Chỉ thị 16, đường phố Hà Nội sáng 14/4 tấp nập phương tiện tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.
Người tham gia giao thông chen chân tại nút giao thông Ngã Tư Sở. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nút giao thông Ngã Tư Sở đông đúc trở lại dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Nút giao thông Ngã Tư Sở đông đúc trở lại dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đường vành đai 3 đông đúc trở lại. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đường vành đai 3 đoạn giao cắt đường Nguyễn Trãi đông đúc trở lại dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đường vành đai 3 trên cao, ùn tắc giao thông dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Đường vành đai 3 đoạn giao cắt đường Nguyễn Trãi đông đúc trở lại dù chưa hết thời hạn giãn cách xã hội. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Cảnh đông đúc trên phố Khâm Thiên chiều 13/4/2020. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Người bán hàng rong trên phố Nguyễn Thượng Hiền. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Người bán hàng rong trên phố Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Vẫn còn tình trạng bán hàng rong trên phố Thợ Nhuộm. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
Lực lượng chức năng tuần tra, xử phạt các vi phạm giãn cách xã hội trên phố Đoàn Thị Điểm. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục