Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Chính quyền Trung Quốc đã thông báo về việcnghiêm cấm các đền chùa bán cổ phần cho các nhà đầu tư nhằm ngăn chặn xu hướngthương mại hóa tôn giáo đang diễn ra hết sức nhanh chóng ở nước này.
Trước đó, một số trụ trì các chùa đã phổ biến kế hoạch chuẩn bị lên sànchứng khoán. Một số địa điểm linh thiêng như đền thờ hành hương trên Ngũ Đài Sơnở tỉnh Sơn Tây và Cửu Hoa Sơn ở tỉnh An Huy đang muốn trở thành các công ty cổphần giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
[Trung Quốc mạnh tay với các địa điểm tôn giáo làm tiền]
Trước đó, chùa Thiếu Lâm nổi tiếng cũng từng lên tiếng về nguyện vọngtương tự nhưng đã bị các phương tiện truyền thông và dư luận chỉ trích mạnh mẽ.
Các công ty tham gia vào việc quản lý thương mại các ngôi chùa có thể sẽvượt quá những hạn chế do nhà nước quy định. Do vậy họ sẽ phải rút những địađiểm thờ tự ra khỏi danh sách tài sản của mình.
Hiện cổ phiếu của một ngôi chùa nằm trên núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên, TâyNam Trung Quốc đã được lưu hành.
Tuy nhiên, ngôi chùa này không có tên trongdanh sách tài sản bao gồm khách sạn, công ty quản lý đường sắt trên cao và cácphòng bán vé./.