Chúc mừng chức sắc, giáo dân nhân Giáng sinh

Lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Thái Nguyên đã đi thăm, chúc mừng các Tòa Giám mục, Hội Thánh Tin lành, các giáo dân tiêu biểu.
Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2009, lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Thái Nguyên đã tổ chức đi thăm, chúc mừng các Tòa Giám mục, Hội Thánh Tin lành, nhà thờ, Dòng tu, các chức sắc và gia đình giáo dân tiêu biểu trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, cán bộ lãnh đạo các tỉnh đã thăm hỏi, chúc mừng các vị chức sắc và qua đây gửi lời chúc đến tất cả bà con giáo dân được hưởng Giáng sinh năm 2009 an lành, vui vẻ.

Ngày 23/12, thăm Tòa Giám mục giáo phận Vĩnh Long và Ban đại diện Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh, đoàn cán bộ đại diện cho tỉnh Vĩnh Long mong muốn các vị chức sắc cùng bà con các dòng tu, họ đạo, các hội thánh kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tiếp tục đồng hành cùng địa phương xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Nhân dịp này, các ngành chức năng như Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và chúc mừng năm mới, chúc các vị Linh mục, Mục sư, các vị chức sắc và bà con tín hữu hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Tỉnh An Giang tổ chức 5 đoàn đến thăm, chúc mừng tại 30 Tòa Giám mục, Hội Thánh Tin lành, Nhà thờ, Dòng tu, 14 chức sắc, gia đình giáo dân tiêu biểu.

Tại đây, đoàn cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2009, tuy khó khăn chịu ảnh hưởng chung của cả nước về suy thoái kinh tế nhưng đồng bào công giáo trong tỉnh đã đoàn kết chung tay góp phần xây dựng tỉnh An Giang phát triển đi lên.

Lãnh đạo tỉnh cũng mong rằng các giáo dân công giáo tiếp tục đoàn kết lương giáo phát huy kết quả đã đạt được, để năm 2010 đạt mức tăng trưởng GDP toàn tỉnh đạt 14,77%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 20,7 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5% theo kế hoạch đã đề ra.

An Giang hiện có trên 60.000 tín đồ công giáo sinh sống đều khắp ở 11 huyện thị thành trong tỉnh, sinh hoạt tại 56 Tòa Giám mục, Hội Thánh Tin lành, nhà thờ, Dòng tu.

Cũng trong dịp này lãnh đạo các huyện thị thành cũng tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các cơ sở thừa tự công giáo trên địa bàn.

Trong không khí đầm ấm, đại diện 4 giáo xứ trong tỉnh Thái Nguyên là Tân Cương, Đại Từ, Nhã Lộng và thành phố Thái Nguyên đã bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đối với gần 4 vạn giáo dân trên địa bàn.

Các vị chức sắc cũng cho biết thêm, đời sống tinh thần, vật chất của các giáo họ đã có nhiều đổi thay, bà con giáo dân cũng như đồng bào các dân tộc tại các địa phương đã phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, tích cực tham gia phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn các họ đạo cũng như bà con giáo dân phát huy tinh thần yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục