Mạng tin Sankei (Nhật Bản) ngày 9/5 đăng về vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) tại vùng biển gần Hoàng Sa của Việt Nam.
Chuyên gia Ernest Bauer nhận định hành động đơn phương của Trung Quốc vi phạm UNCLOS 1982 cũng như trái với DOC mà Trung Quốc đã ký với ASEAN vào năm 2002.
Hội hữu nghị Italy-Việt Nam lên án hành động Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại và thông tin đậm nét về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam.
Bài viết của học giả Ấn Độ, Subhash Kapila nhận định rằng Trung Quốc lại gây sức ép quân sự và áp dụng chính sách “bên miệng hố chiến tranh” chống Việt Nam.
Về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định chân lý lịch sử đứng về phía Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tiếp Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russel đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Báo Ấn Độ đưa tin quan hệ Trung Quốc với VN và Philippines căng thẳng sau vụ va chạm tàu giữa Việt Nam và Trung Quốc và vụ Philippines giữ tàu cá Trung Quốc.
Ông Andrew Billo, học giả Mỹ, khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển Việt Nam là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.