Chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều trong phiên 27/8

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 27.641,14 điểm, trong khi tại Trung Quốc chỉ số Hang Seng của Hong Kong đi ngang ở mức 25.407,89 điểm.
Chứng khoán châu Á giao dịch ngược chiều trong phiên 27/8 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: istanbulpost)

Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều trong phiên 27/8 trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu về các kế hoạch rút dần chính sách tiền tệ tại hội nghị chuyên đề hàng năm giữa các ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế ở Jackson Hole.

Tâm lý thận trọng cũng bao trùm phiên giao dịch cuối tuần này, sau sự sụt giảm trên Phố Wall, do những lo ngại về tình hình địa chính trị sau một vụ tấn công liều chết tại sân bay Kabul khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 13 quân nhân Mỹ.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản) chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 27.641,14 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đi ngang ở mức 25.407,89 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.522,16 điểm nhờ một báo cáo cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) đang xem xét những cách thức mới để hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó có việc cân nhắc cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ.

[Phố Wall rời khỏi mức cao kỷ lục sau vụ nổ ở sân bay Kabul]

Chứng khoán Sydney, Singapore, Manila và Jakarta đều giảm. Trong khi chứng khoán Seoul, Wellington, Taipei, Mumbai và Bangkok tăng.

Mặc dù sự lây lan rộng của biến thể Delta đã làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi toàn cầu, song dường như có sự đồng thuận chung rằng gói hỗ trợ tài chính khổng lồ do Fed cung cấp có thể sẽ kết thúc vào năm 2022 khi nền kinh tế đi đúng hướng.

Bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị chuyên đề hàng năm giữa các ngân hàng trung ương và các nhà kinh tế ở Jackson Hole, dự kiến vào cuối ngày 27/8, đang được theo dõi sát sao để tìm kiếm manh mối về kế hoạch giảm mua trái phiếu, mà đã giúp hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, mặc dù thời gian thực hiện kế hoạch vẫn chưa được tiết lộ.

Các nhà phân tích cho rằng thời điểm giảm dần chương trình mua trái phiếu là rất quan trọng vì nó cũng có thể đưa ra dấu hiệu về thời điểm lãi suất tăng lên.

Tuy nhiên, ba quan chức hàng đầu của Fed đã kêu gọi ngân hàng này sớm bắt đầu hành động. Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Robert Kaplan cho biết Fed sẽ giảm dần chương trình mua trái phiếu vào tháng 10 tới hoặc ngay sau đó.

Trước đó, ông Kaplan đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi bày tỏ sẵn sàng suy nghĩ lại quan điểm của mình về việc rút lại các biện pháp hỗ trợ tài chính trước sự lây lan mạnh của biến thể Delta.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/8, ông Kaplan cho biết quan điểm mới nhất của ông hiện dựa trên các cuộc trò chuyện với các đối tác kinh doanh.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis James Bullard kêu gọi bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nay, cùng chung quan điểm với Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas Esther George.

Michael Hewson thuộc công ty môi giới CMC Markets cho hay thời điểm để thực hiện bất kỳ quyết định nào có thể phụ thuộc vào báo cáo việc làm tháng 8/2021, dự kiến công bố vào tuần tới.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 0,93% lên 1.313,2 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,58% lên 338,79 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục