Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương xanh sàn

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đều lên điểm phiên 19/10, dẫn đầu các cổ phiếu tài chính và công nghệ.
Hầu hết các thị trường chứng khoán ở châu Á-Thái Bình Dương đều lên điểm trong phiên 19/10, trong đó dẫn đầu thị trường là các cổ phiếu tài chính và công nghệ, khi đồng USD tăng giá và những dấu hiệu về sự lạc quan dần lan tỏa sau khi có báo cáo lợi nhuận cao hơn dự kiến của Ngân hàng Mỹ Citigroup trong quý 3/2010.

Ngay từ đêm trước tại Phố Wall, các cổ phiếu tài chính đã tăng giá mạnh sau khi Citigoup công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua, kéo các cổ phiếu công nghệ của IBM và Apple cùng đi lên.

Kết thúc phiên 18/10 tại đây, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 80,91 điểm lên 11.143,69 điểm.

Theo đà lên điểm của chứng khoán Phố Wall, thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng có một phiên lên điểm khá, nhờ lòng tin của giới đầu tư đi lên, trong đó dẫn đầu thị trường là các cổ phiếu ngành tài chính.

Cuối phiên 19/10, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 40,96 điểm lên 9.539,45 điểm. Cổ phiếu của các ngân hàng lớn của Nhật Bản là Mitsubishi UFJ Financial Group và Mizuho Financial Group tăng giá mạnh.

Chứng khoán Trung Quốc cũng vươn lên trong phiên này khi giới đầu tư vui mừng chào đón kết quả kinh doanh khả quan của cả Citigroup, IBM và Apple.

Tại Hongkong, chỉ số Hang Seng tăng mạnh 294,35 điểm lên 23.763,73 điểm khi kết thúc phiên 19/10, đạt giá trị giao dịch 12,67 tỷ USD.

Tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Composite (bao gồm cả cổ phiếu loại A và B) cũng đảo ngược xu thế mất điểm đầu phiên để vượt ngưỡng 3.001,85 điểm vào cuối phiên, tăng 46,63 điểm so với phiên trước.

Nhiều thị trường chứng khoán khác ở châu Á-Thái Bình Dương cũng ghi điểm trong phiên này, trong đó chứng khoán Sydney tăng 3,8 điểm và chứng khoán Singapore tăng 2,57 điểm./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục