Chứng khoán lao dốc, thanh khoản cải thiện

Tâm lý hoảng loạn đang chế ngự giới đầu tư, thậm chí trong đó có cả một số chuyên gia chứng khoán khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi mức kỳ vọng quá lớn khi đưa ra quyết định dựa vào những phân tích lạc quan trước đó.

Tâm lý hoảng loạn đang chế ngự giới đầu tư, thậm chí trong đó có cả một số chuyên gia chứng khoán khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan bởi mức kỳ vọng quá lớn khi đưa ra quyết định dựa vào những phân tích lạc quan trước đó.

Nối tiếp phiên giao dịch u ám ngày hôm qua, thị trường tiếp tục lao dốc, VN-Index đánh rơi mất 6,12 điểm về lại mốc 312,77 điểm. Tuy nhiên tính thanh khoản trong phiên đã được cải thiện, tổng khối lượng giao dịch đạt 27,131 triệu chứng khoán, tăng gần 49% so với khối lượng giao dịch của phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường tương ứng 720,19 tỷ đồng.

Đầu giờ sáng, tình trạng tháo chạy của các nhà đầu tư trở nên khó kiểm soát. Tại các mã chủ chốt như STB ,dư bán giá ưu tiên mở cửa (ATO) và giá sàn đã xấp xỉ đến 15 triệu cổ phiếu. Tương tự SSI dư bán trên 7,5 triệu cổ phiếu, SAM cũng ngót 4 triệu cổ phiếu xếp hàng chờ “xuống tàu”. Trong khi đó bên phía dư mua, trên mỗi mã chỉ có một vài nghìn cổ phiếu mang tính tượng trưng.

Kết thúc đợt 1, áp lực bán đã đẩy VN-Index rời khỏi ngưỡng 310 điểm để tuột tay đến 9,05 điểm trụ tại mốc 309,84 điểm. Khối lượng giao dịch của đợt là 2,333 triệu cổ phiếu.

Sang đến đợt 2, mặc dù dư bán vẫn tiếp tục tăng lên, song trên thị trường đang xuất hiện động thái mua vào. Phiên hôm nay có thể dòng tiền T+3 của phiên tháo chạy thành công trên 62 triệu cổ phiếu quay lại thị trường, vì vậy mà tính thanh khoản đang phần nào được cải thiện.

Theo phân tích kỹ thuật, kết quả giao dịch hôm nay có hình một cây nến đỏ thân rỗng (mức giá khớp đóng cửa cao hơn mức mở cửa) cho thấy một dấu hiệu lạc quan, nhưng cũng không thể kỳ vọng nhiều bởi các mã cổ phiếu có liên quan đến lĩnh vực tài chính như SSI, STB, SAM, REE vẫn ở trong tình trạng cung áp đảo.

Diễn biến giao dịch  sàn Hà Nội cũng cùng chung kịch bản với sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình là mã BVS tổng khối lượng bán trên 3 triệu đơn vị, trong khi khối lượng cầu chỉ vẻn vẹn 6.600 đơn vị. KLS cũng lâm vào tình trạng khối lượng bán thì trên 10,241 triệu đơn vị trong khi tổng lượng đặt mua là 52.500 đơn vị. Sự mất cân đối giữa cung cầu ở các mã dẫn dắt thị trường tiếp tục tạo sức ép đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư.

Có một điểm đáng chú ý là hôm nay hai mã họ nhà xi măng là BCC và BTS lực cầu tăng đột biến, BCC tổng khối lượng mua trên 1,9 triệu đơn vị vượt trên 149% so với khối lượng bán ra. BTS cũng ở trong trạng thái khát hàng như vậy. Hai mã trên duy trì được giá giao dịch kịch trần từ đầu cho tới cuối phiên.

Thị trường đóng cửa, HaSTC-Index giảm 5,61 điểm, về mốc 110,73 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 14,858 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng là 375,219 tỷ đồng./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)
 
 

Tin cùng chuyên mục