Tuy nhiên, sau niềm vui đoàn tụ gia đình, thoát khỏi sự nguy hiểm của bom đạn,những người lao động phải đối mặt với tình trạng không công ăn việc làm và mónnợ ngân hàng. Chỉ có sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội, niềm vui của họmới thực sự trọn vẹn.
Ngay sau khi về tới đất mẹ bằng đường biển, khi được hỏi, tất cả các lao độngtrở về nước đều có một tâm nguyện duy nhất là có được công ăn việc làm khácđể họ có thể ổn định cuộc sống vốn đang gặp nhiều khó khăn.
Anh Trần Văn Quảng, 29 tuổi, ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tâmsự gia đình khó khăn, nhà có 1 vợ, 1 con, hoàn cảnh kinh tế eo hẹp nên anh mạnhdạn vay mượn ít tiền để đi lao động ở nước ngoài với ước mong kiếm tiền cảithiện cuộc sống. Chiến sự Libya xảy ra khiến khoản nợ ngân hàng chưa thể trảnổi, cộng thêm cuộc sống gia đình sẽ càng thêm khó nếu anh không thể tìm ngayviệc làm mới ở quê nhà.
Anh Lê Trung Lâm, 49 tuổi, ở Thạch Tâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết dù không còntrẻ nữa, song nếu có cơ hội đi lao động ở nước khác anh vẫn đăng ký, chấp nhậncảnh sống xa gia đình để kiếm tiền mưu sinh.
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định việctạo điều kiện thuận lợi tối đa về công ăn việc làm cho những người lao động từLibya về nước hiện được xem là ưu tiên hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh. Ngay saukhi đón những người lao động về địa phương, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho mỗilao động 3 triệu đồng, ngoài ra chính quyền địa phương tùy theo tình hình cónhững hỗ trợ riêng về tài chính.
Ông Vũ Việt Hải, đại diện cho Công ty Việt Thắng, đơn vị đưa người lao động đilàm việc ở Libya cho biết việc thanh lý hợp động với người lao động thực hiệnkhông khó, tuy nhiên nếu làm như vậy người lao động sẽ rất thiệt thòi.
Chính vì vậy, Công ty Việt Thắng đang tìm mọi nguồn việc làm cả ở trong nước vàthị trường nước ngoài để có thể hoán chuyển miễn phí công ăn việc làm khác chosố lao động từ Libya về nước.
Trong ngày đón hơn 1.000 người lao động cuối cùng về nước, hai doanh nghiệp đưangười đi xuất khẩu lao động là Công ty Vinaconexmec và Công ty Việt Thắng đã bốtrí 30 ôtô chờ sẵn để chở lao động về địa phương. Ngoài ra, các doanh nghiệp nàycũng hỗ trợ mỗi lao động 1 triệu đồng. Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel)tặng mỗi người lao động một sim điện thoại với gói thuê bao trả trước Tomato.
Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị chính quyềnđịa các tỉnh, thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ giúp việc làm, vận động doanhnghiệp thu nhận lao động, hỗ trợ học nghề phù hợp cho những lao động có nhu cầu…
Bộ cũng đề nghị các địa phương cần ưu tiên cho vay vốn thuộc chương trình mụctiêu quốc gia về việc làm, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm và thuhút thêm lao động.
Tại cuộc họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình sáng 5/4, Bí Thư Tỉnh ủy NinhBình Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phươngkhẩn trương rà soát đối tượng, đời sống gia đình, nhu cầu việc làm của số laođộng từ Libya trở về để tỉnh có phương án hỗ trợ.
Ninh Bình hiện có 231 lao động Libya về nước đã được các địa phương thống kê vàđưa vào diện hỗ trợ khó khăn. 176 người nữa cũng dự kiến sẽ tiếp tục về nhà. Còn hơn 60 lao động, tỉnh chưa biết đi xuất khẩu theo kênh nào để liên hệ.
Tuy chưa thống kê đầy đủ các đối tượng lao động về, nhưng tỉnh Ninh Bình đã cóchủ trương hỗ trợ 3 triệu đồng/lao động. Mức hỗ trợ này cao gấp 2 - 3 lần ở cácđịa phương khác. Ngoài ra, thành phố Ninh Bình còn hỗ trợ thêm mỗi lao động 2triệu đồng cho những người thuộc địa bàn thành phố.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình cũng cử cán bộ xuống tận cácphường xã, hộ gia đình điều tra nắm tình hình tay nghề, nhu cầu lao động để tiếptục giới thiệu họ đến làm việc cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh.
Vì thiếu thông tin nên tỉnh Ninh Bình cũng cần sự hợp tác từ các cơ quan chứcnăng trung ương, các đơn vị tuyển dụng lao động và ngay những người lao động đểtạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ khó khăn./.