Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”

Chương trình giao lưu đặc biệt “Biên cương thắm tình hữu nghị” kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng diễn ra ở Hà Nội.

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2014) và 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2014), tối 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu đặc biệt “Biên cương thắm tình hữu nghị”.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Màn hợp xướng “55 mùa xuân Biên phòng” do các nghệ sỹ đến từ Đoàn văn công Bộ đội Biên phòng biểu diễn đã mở màn chương trình giao lưu như một lời khẳng định ý chí quyết tâm giữ gìn biên cương vững bền của những chiến sỹ mang quân hàm xanh đang đứng chân nơi địa đầu của Tổ quốc.

Những thành tích và chiến công oanh liệt của Bộ đội Biên phòng không chỉ thể hiện trong đấu tranh ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phòng chống tội phạm, thiên tai, giúp dân xóa đói, giảm nghèo mà còn thể hiện trong xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Tại chương trình, khán giả được xem các phóng sự tái hiện lại truyền thống vẻ vang và những cống hiến, hy sinh của những chiến sỹ quân hàm xanh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Những cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng hôm nay đã và đang cùng chính quyền, nhân dân các dân tộc vùng biên giới dệt nên những bài ca của tình đoàn kết, để có được đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định.

Giao lưu trong chương trình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chia sẻ về những thành tích, đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng 55 năm qua.

Các đại biểu đã nêu bật ý nghĩa, tác dụng to lớn của công tác đối ngoại biên phòng trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới; đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong công tác đối ngoại, quân sự quốc phòng.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, trong khu vực và trên thế giới.

Đại tá Trương Đại Ninh, Tổng đội trưởng Tổng đội Biên phòng tỉnh Quảng Tây, Công an Biên phòng Trung Quốc; Đại tá Lương Văn Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lào Cai; Đại tá Mao Tha Vi, Chỉ huy phó Tiểu khu quân sự tỉnh Ka ra chê, Lục quân Hoàng gia Campuchia, đã chia sẻ những hoạt động phối hợp giữa Bộ đôi Biên phòng Việt Nam với lực lượng Biên phòng các nước láng giềng.

Các đại biểu khẳng định, sự hợp tác, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng Biên phòng các nước láng giềng là động lực quan trọng góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa cán bộ, chiến sỹ lực lượng Biên phòng, tạo tiền đề cho các hoạt động khác như kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, hợp tác phát triển kinh tế.

Đến với chương trình, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi tình hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam với các nước láng giềng do các nghệ sỹ, ca sỹ Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia biểu diễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục