Chuyên gia Campuchia đề cao thành quả cải tổ và sự ổn định trong nước

Viện trưởng Viện Giáo dục công dân nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này ở Campuchia có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định vận mệnh của quốc gia.
Chuyên gia Campuchia đề cao thành quả cải tổ và sự ổn định trong nước ảnh 1Người dân diễu hành ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP). (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 29/7, cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VI sẽ được tiến hành với sự tham gia của 8,3 triệu cử tri để bầu ra cơ quan lập pháp tối cao của Vương quốc Campuchia.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đã có cuộc trao đổi với ông Chhim Phalvorun - Viện trưởng Viện Giáo dục công dân, một tổ chức phi chính phủ (NGO) của Campuchia, về sự kiện này.

Viện trưởng Chhim Phalvorun nêu rõ trong thời gian 5 năm của nhiệm kỳ Quốc hội khóa V, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã lãnh đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia, trực tiếp là Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, thực hiện Cương lĩnh Chính trị đã được đề ra từ cuộc bầu cử trước, và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

[Mega Story] Cuộc bầu cử vì sự ổn định và phát triển của Campuchia

Theo ông, trong nhiệm kỳ qua, công cuộc cải tổ đã được thực hiện một cách sâu rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - một lĩnh vực được mọi người dân công nhận và đánh giá cao. Lĩnh vực hành chính công cũng đã được cải tổ mạnh, đạt được những bước tiến rất tích cực và đang được tiếp tục phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Đặc biệt, trên lĩnh vực kinh tế, Campuchia đã đạt được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bền vững ở mức 7%/năm và trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp.

Chính phủ Campuchia cũng xây dựng những gói an sinh xã hội như gói bảo hiểm y tế dành cho mọi người dân, chế độ hưu trí được nâng cao, gói kinh tế dành cho công nhân, nông dân và học sinh sinh viên.

Viện trưởng Chhim Phalvorun nhận định tất cả những thành quả đạt được trong thời gian qua là do có quá trình cải tổ, ổn định, an ninh xã hội được thúc đẩy và đảm bảo, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu khác.

Sự ổn định đó được thể hiện rõ trong đời sống và hoạt động kinh tế thường ngày, mọi hoạt động từ đầu tư, ngân hàng, kinh doanh bất động sản, du lịch vẫn duy trì đà tăng trưởng.

Ông Chhim Phalvorun nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định vận mệnh của quốc gia, củng cố nền độc lập, thống nhất đất nước và quyền của người dân, không để cho bất kỳ thế lực bên ngoài nào tác động đến quyền tự quyết của người dân. Đây là cuộc bầu cử của người Campuchia với người Campuchia với 20 chính đảng tham gia. Cộng đồng quốc tế đóng vai trò giám sát, kiểm tra và ủng hộ tiến trình bầu cử.

Mặt khác, theo ông Chhim Phalvorun, thông qua các cuộc bầu cử, Campuchia củng cố nền hòa bình, dân chủ và phát triển quan hệ đối tác với bạn bè quốc tế trên tinh thần tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ và tôn trọng lợi ích của nhau.

Đối với các nước trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Campuchia tăng cường đóng góp, xây dựng hòa bình trong khu vực, hạn chế tối đa tranh chấp với các nước láng giềng nhằm tăng cường hợp tác, hòa bình và cùng phát triển. Vậy nên tất cả sẽ hợp tác cùng nhau, cả trong và ngoài nước vì mục tiêu hòa bình và phát triển.

Viện trưởng Chhim Phalvorun đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hậu bầu cử, Campuchia sẽ tiếp tục bước một bước tiến dài trong quá trình xây dựng đất nước hòa bình, tự chủ và hợp tác với các bạn bè quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục