Chuyên gia: Quan hệ Việt-Trung duy trì xu hướng phát triển tích cực

Nhà báo Ngụy Vi nêu rõ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong tình hình mới.
Chuyên gia: Quan hệ Việt-Trung duy trì xu hướng phát triển tích cực ảnh 1Vào tháng 2/2022, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba bàn giao 300.000 liều vaccine Vero-Cell do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì xu hướng phát triển tích cực và lành mạnh.

Đây là nhận định của nhà báo Ngụy Vi, Trưởng Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh-Truyền hình trung ương Trung Quốc trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Đánh giá về những thành tựu đạt được trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, nhà báo Ngụy Vi cho biết hai bên duy trì liên lạc chiến lược cấp cao với các cuộc điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

[Đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới]

Nhà báo Ngụy Vi nhắc tới việc hai nước hỗ trợ, chung tay chống đại dịch COVID-19. Trung Quốc là một trong những nước cung cấp cho Việt Nam kịp thời và nhiều loại vaccine nhất, phản ánh sinh động tình hữu nghị và truyền thống tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa.

Theo Trưởng Ban Tiếng Việt, Đài Phát thanh-Truyền hình trung ương Trung Quốc, hai bên đã tận dụng những lợi thế bổ sung, trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhà báo Ngụy Vi cho rằng Trung Quốc và Việt Nam có hệ thống chính trị tương đồng, có những nét văn hóa truyền thống tương thông và cùng chia sẻ mục tiêu phát triển. Ông nhấn mạnh nhân dân Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu "100 năm thứ hai"; Việt Nam cũng đang đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam) và mục tiêu đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Nhà báo Ngụy Vi nêu rõ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đang tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam trong tình hình mới.

Hai bên tăng cường đoàn kết, hợp tác, cùng mong muốn phát triển, ủng hộ và duy trì chủ nghĩa đa phương, cùng bảo vệ các giá trị chung của nhân loại và thúc đẩy sự phát triển chung.

Chiều rộng và chiều sâu của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam không ngừng được mở rộng, nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng trở nên phong phú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục